Nữ tài xế taxi đâm cảnh sát giao thông

Mặt kính chiếc xe bị vỡ rạn sau khi đâm cảnh sát giao thông và xe ôm
Mặt kính chiếc xe bị vỡ rạn sau khi đâm cảnh sát giao thông và xe ôm
TPO – Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, nữ lái xe taxi rú ga bỏ chạy, đâm thẳng vào người đang làm nhiệm vụ, hất tung người này lên nóc capo.

Khoảng 11h ngày 17-7 tại ngã ba Ba La (Phú La, Hà Đông, Hà Nội), xe taxi mang BKS 29A 542.81 của hãng taxi Hà Đông, lưu thông theo hướng Hoà Bình – Hà Nội.

Khi đến đường Quang Trung (Hà Đông), cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành, rú ga bỏ trốn. Công an liền truy đuổi.

Mặt kính chiếc xe bị vỡ rạn sau khi đâm cảnh sát giao thông và xe ôm
Mặt kính xe bị vỡ sau khi đâm cảnh sát giao thông và xe ôm.

Nữ lái xe taxi vẫn tiếp tục tăng ga, đâm thẳng và hất tung một cảnh sát giao thông lên nóc capo. Chiếc xe này vẫn tiếp tục bỏ chạy, một cảnh sát giao thông  đuổi theo cũng bị taxi đâm, làm hỏng xe.

Hiện, công an phường Phú La đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hai đối tượng Trọng và Long tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng Trọng và Long tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 8h ngày 17-7 tại ngã ba đường Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), tổ cảnh sát giao thông đội 4 (phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Hà Nội) làm nhiệm vụ, phát hiện ô tô bảy chỗ mang BKS 29A-06567 do Đồng Xuân Long (SN 1966, hộ khẩu thường trú tại Bạch Đằng, Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) điều khiển, đi cùng Nguyễn Đức Trọng (SN 1982, Vĩnh Phúc) vi phạm luật giao thông. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì lái xe Long vẫn tiếp tục rồ ga bỏ chạy.

Đến đoạn đường sắt, lái xe Long xuống xe, xông lên dùng tay bóp cổ rồi hành hung Thượng úy Nguyễn Hồng Quân. Lực lượng chức năng phải dùng vũ lực khống chế, đưa về Công an phường Hoàng Liệt giải quyết.

Theo xác minh ban đầu, đối tượng Long có một tiền án sáu năm tù về tội cướp tài sản. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG