Trẻ sơ sinh tử vong tại Trung tâm y tế huyện

Trẻ sơ sinh tử vong tại Trung tâm y tế huyện
TP - Hai ngày nay, gia đình sản phụ Nguyễn Thị Nhung 27 tuổi, ở thôn Phú Thiện, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ tỏ ra hết sức bức xúc về việc cháu bé vừa sinh ra đã tử vong tại Trung tâm Y tế (TTYT) Phù Mỹ.

> Bệnh viện hỗ trợ gia đình trẻ sơ sinh tử vong

Theo anh Đoàn Minh Quang, chồng sản phụ Nhung, vợ anh sắp đến ngày sinh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, siêu âm, khám thai đúng định kỳ. Khoảng 18 giờ ngày 16-7, vợ anh chuyển dạ, được gia đình đưa đến TTYT Phù Mỹ.

Tại đây, một số y tá, sinh viên thực tập thăm khám và bảo với người nhà là sản phụ bình thường, chờ giờ sinh nở. Khoảng 6 giờ sáng 17-7, khi chị Nhung vật vã đau đớn, Giám đốc TTYT Phù Mỹ Đỗ Văn Hoàng bảo người nhà bệnh nhân vào để ký thủ tục mổ. Khoảng 30 phút sau khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, bé trai nặng 3,4kg tử vong.

Con của sản phụ Nhung đã tử vong sau khi sinh hai ngày nhưng vẫn chưa có bệnh án hoặc động thái kiểm thảo tử vong từ phía TTYT
Phù Mỹ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.