Điều tra vụ chủ tịch xã đánh dân

Điều tra vụ chủ tịch xã đánh dân
TP - Ngày 23-7, ông Hà Xuân Quang, Bí thư Huyện ủy Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, sẽ yêu cầu ông Lý Viết Thình, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch tường trình việc đánh dân gây thương tích, yêu cầu công an huyện điều tra, xử lý.

> Chủ tịch xã đánh dân ngất xỉu

Gia đình chị Chi mong cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý vụ việc
Gia đình chị Chi mong cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý vụ việc.

Vụ việc đã được Tiền Phong phản ánh trên số báo ra hôm qua. Theo ông Quang, việc cán bộ xô xát với dân là không thể chấp nhận được, cần xử lý nghiêm.

Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn, bà Đặng Kiều Vân cũng đề nghị cần điều tra, xử lý sớm. “Trước mắt, lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh và huyện Cao Lộc tới nhà chị Nguyễn Thị Chi để thăm hỏi, động viên, kiến nghị các ngành chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chị em” - bà Vân nói.

Vợ chồng chị Chi đèo nhau, mang đơn trình báo sự việc bị Chủ tịch Thình đánh trọng thương, gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn.

Chị Chi cho biết, chiều 22-7, bà Đàm Thị Thức (vợ ông Thình) đã đến nhà chị, bảo sẽ đưa 6 triệu đồng để lo thuốc men, song chị phải làm đơn cam kết không kiện tụng gì. Bà Thức còn đe, nếu làm to chuyện sẽ không biết chuyện gì xảy ra, vì chồng bà rất nóng tính.

Qua tìm hiểu của PV, gia đình chị Chi thuộc hộ nghèo của xã, nhà 4 nhân khẩu trông vào 2 sào ruộng, mỗi năm thiếu ăn 3-4 tháng. Để nuôi các con ăn học, vợ chồng chị đi phu hồ, kiếm củi, làm thuê. Từ khi chị bị đánh trọng thương, hai con của chị (đứa lớn 13 tuổi, nhỏ 11 tuổi) phải đi gặt lúa thay bố, mẹ...

Trao đổi với PV, gia đình chị Chi mong các cơ quan pháp luật sớm vào cuộc, đem lại công bằng cho người dân.

Khi biết ông Thình nói chỉ tát, không dùng gậy đánh, chị Chi bức xúc: “Nếu dùng tay tát, sao đầu tôi bị toác, gãy ngón tay. Khi Công an Cao Lộc đến hiện trường còn thu thập được chiếc nón dính đầy máu, một khúc gỗ gãy làm đôi. Các anh công an đã chụp ảnh, ghi lại thực tế hiện trường. Con gái tôi bị đánh vào vai, thâm tím, phim X quang của bệnh viện thể hiện rất rõ”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.