Sau tiệc cưới, bốn thanh niên chết đuối ở sông Hồng

Sau tiệc cưới, bốn thanh niên chết đuối ở sông Hồng
TPO - Sau khi dự tiệc cưới của bạn, năm thanh niên rủ nhau ra bờ đê sông Hồng (thuộc địa phận thôn Bồng Nai, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội chơi). Không may bị tụt xuống hố sâu, bốn người tử nạn.
Tìm kiếm nạn nhân mất tích
Tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Suốt đêm 29-7, đông đảo người dân cùng lực lượng cứu hộ dốc sức tìm kiếm bốn nạn nhân chết đuối dưới sông Hồng, đoạn thuộc km 44, địa phận thôn Bồng Nai, xã Hồng Hà, Đan Phượng (Hà Nội).

Trước đó, trưa 29-7, năm thanh niên gồm Phí Thị Huệ (SN 1993), Thiên Thị Nụ (SN 1994), Đỗ Thị Phương (SN 1993), Nguyễn Văn Phương (SN 1993, đều ở xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Chí Tài (SN 1994, ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức) đến xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) ăn cỗ cưới bạn.

Đến khoảng 14h cùng ngày, sau khi tan tiệc, cả nhóm rủ nhau ra bãi bồi sông Hồng thuộc địa phận trên dạo chơi. Trong lúc mải mê trò chuyện, không may chị Phí Thị Huệ, Thiên Thị Nụ, Đỗ Thị Phương và Nguyễn Chí Tài bị tụt xuống hố sâu. Nguyễn Văn Phương may mắn được người đi săn chuột gần đó cứu sống.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đan Phượng và lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm xác bốn nạn nhân. Đến 20h cùng ngày, xác hai nạn nhân là Huệ và Nụ được vớt lên.

Đến 0h ngày 30-7, nạn nhân Phương được vớt lên. Nạn nhân cuối cùng là Nguyễn Chí Tài, đến sáng 30 - 7, mới được tìm thấy.

Hiện các nạn nhân đã được gia đình đưa về quê an táng.

Khu vực nơi các nạn nhân tử vong nhiều năm nay trở thành bãi khai thác cát trái phép. Các tàu hút cát thường tập trung ở đây khai thác khiến bờ sông có nhiều hố rộng cả trăm m2. Năm nào ở đây cũng xảy ra các vụ tai nạn chết người.

Theo Viết
MỚI - NÓNG