Kẻ mưu sát GĐ Công an khai gây án do bị điều tra

Kẻ mưu sát GĐ Công an khai gây án do bị điều tra
TP - Bước đầu, Nguyễn Viết Trương (SN 1956, Giám đốc Cty TNHH Sông Mã) khai đã cài đặt quả nổ tại nhà đại tá Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an Khánh Hòa, nhằm sát hại ông này.

> Bắt kẻ gây nổ nhằm hại Giám đốc Công an Khánh Hòa

Nguyễn Viết Trương và nơi ở tại số 2 Thủy Xưởng, Nha Trang
Nguyễn Viết Trương và nơi ở tại số 2 Thủy Xưởng, Nha Trang.

Sáng 1-8, Công an Khánh Hòa tổ chức họp báo về kết quả điều tra vụ nổ xảy ra sáng 30-7, tại cửa nhà 54 Phan Chu Trinh, Nha Trang - nơi ở của gia đình đại tá Trần Ngọc Khánh.

Dự họp báo có Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an (Tổng cục 6) cùng 2 phó tổng cục trưởng gồm Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn.

Theo một nguồn tin của Tiền Phong, tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu được một số mảnh ĐTDĐ và pin ĐTDĐ. Đó là một trong những yếu tố quan trọng giúp việc phá án tiến triển nhanh chóng.

Theo đại tá Đặng Văn Mạnh, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa, ngay trong ngày xảy ra vụ nổ, Công an Khánh Hòa đã lập ban chuyên án mang bí số VA307-G, do đại tá Mạnh làm Trưởng ban, khởi tố vụ án giết người để điều tra.

Từ nhiều nguồn tin của nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 31-7 Ban chuyên án đã cơ bản xác định được chân dung kẻ gây án. Đến 20 giờ 30 phút ngày 31-7, Ban chuyên án ra quyết định bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Viết Trương.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương ở số 2 Thủy Xưởng (phường Phương Sơn, Nha Trang), nơi ở của vợ con Trương tại Đồng Muối (Nha Trang) và nơi Trương làm việc là một mỏ đá ở xã Suối Cát (Cam Lâm, Khánh Hòa), cơ quan điều tra thu được 475 kíp nổ, 30,4 kg thuốc nổ và nhiều tài liệu, tang vật khác.

Bước đầu, Trương khai tự chế tạo quả nổ, đặt quả nổ ở trước cửa nhà số 54 Phan Chu Trinh và trực tiếp gây nổ khi đại tá Trần Ngọc Khánh dắt xe máy ra cửa.

Trương khai, muốn sát hại đại tá Trần Ngọc Khánh nhằm làm tê liệt hoạt động chỉ đạo công tác điều tra của Công an Khánh Hòa đối với những vi phạm của Trương trong việc làm ăn.

Người hay kiện cáo

Ông Nguyễn Đình Phước (Tổ trưởng tổ dân phố 5 phường Phương Sơn, Nha Trang) cho biết, sổ hộ khẩu tại nhà số 2 Thủy Xưởng chỉ có tên vợ ông Trương là bà K.H. và con trai ông Trương, năm nay lên lớp 12. Ông Trương có hộ khẩu thường trú tại TPHCM. Do mâu thuẫn với ông Trương, hơn một năm nay bà K.H đã mang con về ở tại Đồng Muối.

Cũng theo ông Phước, ông Trương là người hay kiện cáo nặc danh, như kiện Bến xe phía Nam Nha Trang chặt cành phượng cạnh nhà, kiện ông Phước sửa nhà, kiện một cán bộ Nhà Dưỡng lão và An dưỡng tỉnh Khánh Hòa ở đối diện nhà ông Trương, kiện đại tá Trần Quang Họa (Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, nguyên Giám đốc Công an Khánh Hòa).

Sau này, các đơn kiện nặc danh trên được làm rõ đều là của ông Trương. Thời gian gần đây, ông Trương bị ngân hàng đòi nợ ráo riết. Ông Phước thường phải đại diện tổ dân phố ra làm chứng việc cơ quan thi hành án đến dán thông báo thi hành án ở cổng nhà ông Trương…

Theo thông tin trên báo chí, năm 2008 ông Trương bị bà Văn Thị Kim Sang ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) và con trai bà Sang đánh, gây tổn hại vĩnh viễn 12% sức khỏe.

Trong làm ăn, Cty Sông Mã của ông Trương có tranh chấp với Cty Việt Kiệt và Cty Hùng Đại Dương. Ông Trương cho rằng, trong các tranh chấp trên, ông bị một số cán bộ công an “xử ép”.

Hôm qua, Nguyễn Viết Trương đã bị khởi tố với tội danh giết người. Ban chuyên án đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đến chúc mừng, thưởng nóng 30 triệu đồng, Ban Giám đốc Công an Khánh Hòa thưởng 20 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG