Buôn tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam

Buôn tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam
TPO - Bị bắt quả tang đang vận chuyển hơn 280 triệu đồng tiền giả mệnh giá 100 nghìn và 200 nghìn đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ Thắng bị tòa tuyên chung thân.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa.

Chiều nay, 9-8, Hội đồng xét xử sơ thẩm hình sự, TAND TP Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thắng (38 tuổi, ở thôn Lão Phú, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) tù chung thân, bị cáo Trần Thị Mão (61 tuổi, ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) 20 năm tù giam, bị cáo Đặng Thị Hoài (em ruột Thắng, 30 tuổi, ở phường Lãm Hà, quận Kiến An) 18 năm tù giam, bị cáo Trần Thị Oanh (47 tuổi, ở đường Dư Hàng, quận Lê Chân) 19 năm tù giam và Lê Thị Hương (40 tuổi, ở xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) 18 năm tù giam về các tội lưu hành, vận chuyển tiền giả với số lượng lớn. Các bị cáo còn bị phạt tiền tổng cộng 125 triệu đồng sung công quỹ nhà nước.

Trước đó, ngày 14-12-2011, tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Ban chuyên án của Công an TP Hải Phòng cùng lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn phục kích bất ngờ bắt quả tang Thắng và Mão đang vận chuyển hơn 280 triệu đồng tiền giả mệnh giá 100 nghìn và 200 nghìn đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Sau đó, lực lượng công an bắt tiếp Hoài và Oanh trong đường dây vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc qua Lạng Sơn về Hải Phòng tiêu thụ.

Trước đó, Cục An ninh tiền tệ, Bộ Công an phát hiện Lê Thị Hương có biểu hiện vận chuyển và tiêu thụ tiền giả. Tại cơ quan công an, Hương khai nhận đã ba lần được một người phụ nữ tên là Ngoan ở Quảng Đông, Trung Quốc thuê vận chuyển tiền giả về Việt Nam.

Lam Khê

- file ảnh: Các bị cáo tại tòa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).