Triệt phá hai đường dây ma tuý, thu 25 bánh heroin

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao bằng khen và quyết định khen thưởng cho các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong đợt cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao bằng khen và quyết định khen thưởng cho các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong đợt cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Liên tiếp trong ba ngày, Công an Hà Nội đã phát hiện, triệt phá hai đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 25 bánh heroin, 1.729 viên má tuý tổng hợp cùng một số tang vật khác.

> Tiêu diệt trùm ma túy, thu 100 bánh heroin

Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao bằng khen và quyết định khen thưởng cho các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong đợt cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Đại tá Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao bằng khen và quyết định khen thưởng cho các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong đợt cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
 

Chiều 28-8, Công an TP Hà Nội đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, khoảng 16h ngày 17-8, tại khu vực bến xe Yên Nghĩa (phường Ba La, quận Hà Đông, Hà Nội), Công an quận Đống Đa đã phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Lường Thị Thuận (SN 1974, dân tộc Thái, trú tại bản Khòng Thái, xã Chiềng Khoa, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Lâm Văn Quế (SN 1978) và Hoàng Văn Báo (SN 1986, đều là dân tộc Tày, cùng trú ở thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn). Tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin (cân nặng 4,3kg) và 195 viên ma túy tổng hợp ATS, ba điện thoại di động.

Tiếp đó, vào hồi 2h ngày 20-8, tại phòng 301, nhà nghỉ Hoa Cỏ (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội), Phòng PC67, PC68 (Công an Hà Nội) phối hợp với Công an quận Hà Đông phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Trương Ngọc Đại (SN 1977, trú tại đội Tây Phong, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình); Tánh A Chồng (SN 1988, trú tại bản Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La) và Lê Viết Thanh (SN 1984, trú tại khu tập thể cầu 3, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội). Tang vật thu được gồm 13 bánh Heroin (cân nặng 4,3kg), 1.534 viên ma túy tổng hợp, năm điện thoại di động, một xe máy Exciter và 29 triệu đồng.

Ngoài những thành tích trong phá án, Công an TP Hà Nội cũng đã phối hợp cùng các đơn vị nhanh chóng điều tra, khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại quán cà phê Hương Sen ở phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Ngày 22-8, Công an quận Long Biên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự (21 tuổi, ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Sự là hung thủ sát hại chị Phạm Thị Xuân Hoa (49 tuổi, trú tại tổ 5, Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội) chủ quán cafe Hương Sen.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ đã gửi thư khen ngợi, biểu dương, khen thưởng những chiến công xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội

Chiều ngày 28-8, thay mặt Đảng ủy công an Trung ương và Bộ công an, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao bằng khen và quyết định khen thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị, phòng ban, công an các quận có thành tích xuất sắc trên mặt trận phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Đức Chung – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong ba chuyên án trên. Đồng thời, Đại tá Chung cũng đề nghị Phòng PC47 Công an TP Hà Nội khẩn trương khai thác các đối tượng, điều tra mở rộng vủ án, củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ chặt chẽ, đúng thủ tục pháp lý để đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Theo Viết
MỚI - NÓNG