Xét xử 'sát thủ gài mìn' giết chị dâu và cháu gái

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan điều tra
Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan điều tra
TPO - Ngày mai (30-8), bị cáo Nguyễn Đức Tiềm (SN 1978, quê huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) – người bị cáo buộc giết mẹ con chị dâu ở Bắc Ninh sẽ phải ra trước vành móng ngựa.

> Đề nghị truy tố đối tượng cài mìn hại chị ba tội danh

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Đức Tiềm bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố ba tội danh: "giết người", "hủy hoại tài sản" và "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2011, Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, trú ở Kim Bào, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) đến ở nhờ nhà anh là Nguyễn Văn Quế ở thôn Sơn Nam (xã Nam Sơn, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Do mâu thuẫn hàng ngày giữa Tiềm và chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1985, vợ anh Quế), Tiềm tìm cách trả thù.

Tháng 11 - 2011, Tiềm về nhà bố mẹ đẻ, gói thỏi thuốc nổ và hai kíp nổ rồi đem lên nơi đang ở nhờ cất giấu.

0h ngày 1-12-2011, thấy xe máy Dream II BKS 99L6-4831 của chị Quỳnh vẫn cắm chìa khóa trong ổ điện, Tiềm mở khóa yên, lấy tuốc nơ vít tháo bình xăng, gắn kíp điện vào thuốc nổ, nhét vào đáy khoang. Sau khi nối dây kíp nổ với hệ thống khởi động của xe, đối tượng lắp lại như cũ.

7h sáng cùng ngày, chị Quỳnh và con gái là cháu Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 2007) ngồi lên xe, ra cổng, nổ máy, thì xe phát nổ. Chị Quỳnh tử vong, cháu Vân bị thương nặng và mất sau 12 ngày điều trị tại bệnh viện.

Trong quá trình điều tra vụ án trên, Công an tỉnh Bắc Ninh làm rõ Nguyễn Đức Tiềm cũng chính là đối tượng đặt thuốc nổ gây nổ xe máy của anh Nguyễn Đức Trung (SN 1980, trú ở thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương) vào ngày 18-6-2010, làm anh Trung bị cụt chân trái.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng xác định, trong thời gian Tiềm làm việc tại một khách sạn ở Hà Nội, đã sử dụng bằng đại học do Viện Đại học Mở Hà Nội cấp cho người khác. Tiềm dán ảnh, điền tên, ngày tháng năm sinh của mình lên rồi photo lại, để xin việc tại khách sạn Phượng Hoàng 3, ở TP Bắc Ninh.

Trao đổi qua điện thoại, anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh) cho biết, anh đã nhận được giấy thông báo đến dự phiên xét xử của TAND tỉnh Bắc Ninh.

Anh Quế đau buồn cho biết, sau sự ra đi của vợ và con gái, chỉ còn lại anh và mẹ đẻ sống trong nhà.

Hiện mẹ đẻ của anh đã già yếu, nặng tai nên không thể đến dự tòa, chỉ mình anh có mặt. Ngoài ra, những họ hàng, làng xóm có thể cũng sẽ đến.

Phiên tòa ngày mai sẽ được xét xử lưu động tại UBND xã Nam Sơn (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Theo Viết
MỚI - NÓNG