Thực phẩm bẩn ồ ạt nhập lậu

Thực phẩm bẩn ồ ạt nhập lậu
TP - Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, tình hình nhập lậu hàng tiêu dùng không giấy tờ kiểm định, thực phẩm ôi thối từ Trung Quốc đang có chiều hướng gia tăng, đáng lo ngại.

> Phát hiện hàng tấn ô mai bốc mùi giữa Thủ đô

Công an TP Lạng Sơn vừa bắt quả tang xe ô tô 29D-005.35 do Lương Đình Chúc (SN 1974, trú tại Hưng Yên), điều khiển, chở 6 bao tải chứa 550 kg nầm lợn đang trong thời kỳ phân huỷ mạnh.

Cùng thời điểm, công an thu giữ hơn 300 kg nội tạng lợn không có giấy tờ hợp lệ trên xe ô tô 20L-2357, đang trên đường chở về xuôi tiêu thụ.

Để vận chuyển hàng lậu, 2 xe ô tô trên đều tháo toàn bộ ghế ngồi, thay đổi kết cấu xe để chở hàng, trên xe tàng trữ nhiều biển số giả.

Lái xe Chúc khai, trên đường đi sẽ dừng lại để thay biển số giả, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Mỗi một bao nầm lợn vận chuyển trót lọt, Chúc được trả công 200.000 đồng.

Thiếu tá Hoàng Thị Tuyết Nhung, Đội trưởng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Lạng Sơn cho biết, cận Tết Trung thu, tình hình buôn lậu diễn biến càng phức tạp, các đối tượng dùng xe mô tô, xe tải, xe du lịch, lợi dụng đêm tối để chở hàng lậu.

Tại các địa điểm vắng vẻ, giáp gianh giữa huyên Cao Lộc và TP Lạng Sơn, dân buôn lậu chọn làm nơi tập kết, giao hàng. Vừa qua, công an TP đã bắt giữ được hơn 20 vụ, phần lớn chủ xe vứt hàng bỏ chạy.

Còn theo Công an tỉnh Lạng Sơn, riêng ngành hàng thực phẩm, đầu năm đến nay các đơn vị chức năng đã bắt 57 vụ, thu hơn 12 tấn gia cầm, thịt, nầm lợn, hơn 70.000 con gia cầm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ kiểm dịch.

Cụ thể, trưa 6-9, tại sân nhà ông Nguyễn Văn Thế (SN 1960, ở Cao Lộc), công an thu hơn 8.000 con gà giống không có giấy tờ kiểm dịch. Cùng ngày, công an bắt một xe ô tô chở 23.000 chai, hộp nước hàng, dầu hào, nước sốt cà chua, hương pha trái cây, bột làm kem xuất xứ Trung Quốc, phần lớn hết hạn sử dụng...

*Tin từ Công an tỉnh TT- Huế ngày 9-9 cho biết, 2 toa tàu chở hàng thuộc 2 đoàn tàu khác nhau lưu thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn Huế vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ nhiều tấn hàng hóa nghi nhập lậu.

Ngày 7-9, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh kiểm tra toa tàu số hiệu 232384 (thuộc đoàn tàu lửa HBN3), phát hiện trong khoang chứa nhiều mặt hàng gia dụng do Trung Quốc sản xuất.

Thời điểm kiểm tra, lái tàu không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ liên quan đến lô hàng. Trước đó, ngày 6-9, tại ga Huế, công an kiểm tra đoàn tàu HBN1, phát hiện 1 toa xe chứa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.