Giả danh nhân viên Văn phòng Chính phủ

Giả danh nhân viên Văn phòng Chính phủ
TP - Ngày 11-9, Công an quận Đống Đa khởi tố bị can Phạm Việt Hưng (SN 1959, ở quận Đống Đa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo, năm 2010, Hưng tự nhận là cán bộ Văn phòng Chính phủ, có khả năng “chạy” thầu xây dựng một số công trình ở Thanh Hoá, Nghệ An.

Tin lời vị cán bộ dỏm, ông L.Đ.T (Giám đốc một Cty ở Hà Tĩnh) và ông N.T.Đ (Phó giám Cty TNHH H.T) đã đưa cho Hưng hơn 2,5 tỷ đồng để lo việc, nhưng đến nay 2 Cty trên vẫn chưa được nhận thi công trình nào. Hưng đang bỏ trốn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG