Bắt cóc bé tám tuổi, đòi chuộc một tỷ đồng

Bắt cóc bé tám tuổi, đòi chuộc một tỷ đồng
TP - Chiều 14-9, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an giải cứu thành công một bé trai tám tuổi, nạn nhân trong vụ bắt cóc, đòi chuộc một tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Cao Bằng, bắt Hoàng Văn Khương (30 tuổi, ở Phổ Yên, Thái Nguyên, làm nghề xây dựng tự do).

Trưa 13-9, Công an Cao Bằng nhận được tin báo của chị Bế Thị Hường (ở huyện Trà Lĩnh) về việc con trai chị là Nông Thanh Hải (SN 2004) mất tích.

Khi công an đang tìm cháu bé, gia đình chị Hường nhận được điện thoại của Khương báo đang giữ cháu Hải, đòi chuộc một tỷ đồng. Kẻ bắt cóc cũng đe dọa nếu gia đình báo cảnh sát sẽ không đảm bảo tính mạng cháu bé.

Nhận được đề nghị phối hợp, Cục CSHS cắt cử lực lượng tinh nhuệ lên đường tác chiến. Trưa 14-9, cảnh sát phát hiện cháu Hải đang bị giữ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Hương Sơn (Phú Bình, Thái Nguyên), giải cứu an toàn cháu Hải và bắt gọn Hoàng Văn Khương.

Chiều 14-9, Cục CSHS Bộ Công an bàn giao bé Hải cho Công an Thái Nguyên để tiếp tục bàn giao cháu bé về với gia đình.

Theo lời khai ban đầu của Khương, do làm ăn thua lỗ Khương đã bắt cóc cháu Hải để tống tiền. Vì quen biết gia đình chị Hường, từng nhiều lần qua lại gia đình chơi nên người nhà chị Hường không đề phòng khi Khương rủ cháu Hải đi chơi.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG