Blogger 'Điếu cày' bị tuyên phạt 12 năm tù

Blogger 'Điếu cày' bị tuyên phạt 12 năm tù
TPO – Hôm nay (24-9), TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu cày) 12 năm tù về hành vi sử dụng blog để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Ngoài ra, Tạ Phong Tần nhận 10 năm tù, blogger “anh Ba Sài Gòn” bốn năm tù vì “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Blogger
Blogger Điếu Cày (trái) và Anhbasaigon.

Các ông Nguyễn Văn Hải (bogger Điếu cày, 60 tuổi, ngụ TPHCM), bà Tạ Phong Tần (34 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và ông Phan Thanh Hải (43 tuổi, ngụ Hà Nội) bị cáo buộc cùng một số cá nhân thành lập Câu lạc bộ Nhà báo tự do, tự thiết kế blog mang tên câu lạc bộ, thông báo cho các thành viên tham gia sử dụng từ tháng 9 - 2007.

Tiền thân của blog này là “Hội Nhà báo tự do”, do ông Lê Xuân Lập (44 tuổi, ngụ Đồng Nai, từng công tác tại cơ quan đại diện báo Thanh tra Chính phủ tại TPHCM) sáng kiến.

Khi Câu lạc bộ Nhà báo tự do ra đời, nhóm ông Hải gạt ông Lập ra và điều hành blog.

Ngoài blog Câu lạc bộ Nhà báo tự do, ông Nguyễn Văn Hải còn chủ trương lập thêm các trang phụ như: văn hóa du lịch, khoa học pháp lý… Trong đó, ông Hải giữ vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ, bà Tạ Phong Tần và ông Phan Thanh Hải phụ trách trang “khoa học pháp lý”.

“Bộ ba” này cùng một số người có quan điểm bất đồng chính kiến liên tục viết và đăng những bài có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc sự thật chống Nhà nước trên blog Câu lạc bộ Nhà báo tự do.

Riêng bà Tần và ông Phan Thanh Hải còn đăng bài có nội dung tương tự trên blog cá nhân “Công lý và Sự thật” (sau này đổi thành Sự thật và Công lý) và “anhbasaigon”.

Từ tháng 9-2007 đến 10-2010, có tổng cộng 421 bài viết đăng trên blog Câu lạc bộ Nhà báo tự do, trong đó 94 bài do thành viên của các Câu lạc bộ Nhà báo tự do viết, 327 bài đăng lại từ blog, trang web của các tổ chức hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam. Trong đó, bà Tần viết 89 bài, ông Thanh Hải viết 20 bài.

Ngoài ra, “bộ ba” trên còn có cá hành vi xâm hại lợi ích, an ninh quốc gia. Ông Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải tham gia trực tiếp khóa tổ chức huấn luyện về phương pháp đấu tranh bất bạo động do tổ chức Việt Tân tổ chức tại Thái Lan. Trước tòa, ông Thanh Hải đã thừa nhận cùng ông Nguyễn Văn Hải thực hiện những hành vi này.

Tòa cũng công bố lời khai của Nguyễn Tiến Trung (đang thi hành án về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân) về hành vi của “bộ ba” trên. Hội đồng xét xử có đủ cở sở kết luận hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên từng mức án nói trên với các bị cáo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên áp dụng hình phạt bổ sung là quản chế tại địa phương đối với từng bị cáo sau khi mãn hạn tù.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.