Khởi tố vụ 'đua xe liên tỉnh'

Khởi tố vụ 'đua xe liên tỉnh'
TPO – Tụ tập ở phố Nối (Hưng Yên), hàng chục quái xế cưỡi trên 50 xe máy các loại tổ chức đua xe lên Hà Nội trong đêm Trung thu. Công an Hà Nội đã bắt được 18 thanh niên trong nhóm này.

> Lái xe bằng chân chở bạn gái bị phạt gần bảy triệu đồng

Tám quái xế bị bắt giữ
Tám quái xế bị bắt giữ.
 

Chiều 2-10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ được 18 đối tượng tham gia đua xe từ Hưng Yên về Hà Nội đêm Trung thu vừa qua. Theo đó, Công an Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án và tạm giữ tám thanh niên để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cầm đầu đội đua này là Nguyễn Hữu Hùng (22 tuổi ở Mỹ Hào, Hưng Yên).

Trước đó, tối 30-9, Hùng điều khiển xe Wave màu đỏ không BKS cùng một số đối tượng khác tụ tập tại ngã tư phố Nối (Hưng Yên) để cổ vũ đua xe từ đây về Hà Nội.

Nhóm đua phóng đến khu vực Văn Lâm (Hưng Yên) “thu nạp” thêm Lê Đức Trọng (SN 1994), Đỗ Ngọc Luân (SN 1990), Đỗ Văn Tuấn ( SN 1993). Đến khu vực Như Quỳnh – Hưng Yên có thêm đối tượng Nguyễn Văn Minh gia nhập.

Đoàn xe phóng vun vút cầm theo cờ, hò hét và dùng súng phun nước để cổ vũ đội đua. Khi đến khu vực Huyện Gia Lâm (Hà Nội), nhóm này dừng lại để tháo BKS hòng tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Nguyễn Hữu Hùng - cầm đầu đội đua liên tỉnh
Nguyễn Hữu Hùng - cầm đầu đội đua liên tỉnh.

Tiếp đó, nhóm đua xe này đi theo hướng phố Trần Quang Khải, qua Lò Sũ vào khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm hò hét, lạng lách đánh võng.

Đến khoảng 0h45p hôm sau, khi đi đến khu vực Lý Thái Tổ - Tràng Thi, đối tượng Hùng, Minh, Tuyền, Trọng bị các chiến sĩ trong đội chống đua xe của đại đội 5 – Trung đoàn Cảnh sát Cơ động công an Hà Nội bắt giữ. Các đối tượng Trung, Luân, Tuấn và Hiền cũng lần lượt bị lực lượng chống đua bắt giữ sau đó.

Tổng cộng 18 thanh niên (17 – 22 tuổi) đã bị bắt đưa về trụ sở lấy lời khai đến từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang và Hà Nội.

Theo Công an Hà Nội, vào các ngày lễ, Chủ nhật, một số đối tượng ở khu vực Văn Lâm (Hưng Yên) thường tụ tập tại khu vực phố Nối để đua xe, cổ vũ đua xe theo các tuyến đường từ ngã tư phố Nối – chợ đường Cái, Như Quỳnh rồi đi ra phố Trần Quang Khải, ngã 5 Hàng Đào, Lê Thái Tổ, Hàng Khay gây rối trật tự công cộng. Những đối tượng này thường tháo biển cất trong cốp để tránh bị cơ quan chức năng truy xét.

Hiện phòng PC45 công an Thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra để làm rõ các đối tượng còn lại đồng thời sớm đưa ra xử lý trước pháp luật.

Danh tính các đối tượng bị bắt khi tham gia đua xe bị bắt:

1. Nguyễn Hữu Hùng, SN 12-2-1990, quê quán: Xã Xuân Dục – Mỹ Hào – Hưng Yên, đi xe không BKS.

2. Nguyễn Hữu Văn Minh, SN 6-8-1993, quê quán: Xã Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên, đi xe không BKS.

3. Lê Ngọc Tuyền, SN 21-7-1995, quê quán: Xã Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên, ngồi sau xe Nguyễn Văn Minh.

4. Lê Tiến Trung, SN 7-1-1994, quê quán: Xã Cẩm Xá – Mỹ Hào – Hưng Yên, ngồi sau xe BKS 89F1 – 028.12.

5. Đỗ Ngọc Luân, SN 31-10-1992, quê quán: Xã Lạc Hồng – Văn Lâm - Hưng Yên, đang là sinh viên trường Cao đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh, đi xe BKS 89H1 - 0970.

6. Đỗ Văn Tuấn, SN 17-5-1993, quê quán: Xã Lạc Hồng – Văn Lâm – Hưng Yên, đi xe BKS 30P4 - 4952.

7. Giáp Văn Hiền, SN 12-11-1993, quê quán: Xã Bố Hạ - Yên Chế - Bắc Giang, đi xe BKS 98C1 – 031.88.

8. Lê Đức Trọng,  SN 14-7-1994, quê quán: Xã Đình Du – Văn Lâm – Hưng Yên, hiện đang là sinh viên tại chức trường nghề cơ khí xây dựng (Gia Lâm – Hà Nội), đi xe BKS 30N4 - 6514.

Theo Viết
MỚI - NÓNG