Lực lượng 141 liên tiếp thu giữ vũ khí và ma túy

Lực lượng 141 liên tiếp thu giữ vũ khí và ma túy
TP - Ngày 7-10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau nửa tháng được bổ sung quân số, các tổ công tác 141 đã phát hiện 63 vụ với 98 đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao các đơn vị điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

> Thu giữ gần 2.000 vũ khí

Đồng thời thu giữ 6 súng, cùng hơn 40 viên đạn các loại; 18 dao, kiếm; 5 bình xịt hơi cay; 4 dùi cui điện; 3 xe máy; 2 máy tính xách tay, 9 điện thoại di động là tang vật của các vụ trộm, cướp; 76 kg rắn hổ mang; 43 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy...

Đáng chú ý, trong ngày 5-10, tại khu vực ngã ba Phan Trọng Tuệ - Tả Thanh Oai, tổ công tác Y2 và Y5 liên tiếp bắt giữ các đối tượng mang theo súng, ma túy dạo phố.

Cụ thể, kiểm tra 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 30Y5-6896 có dấu hiệu nghi vấn, tổ Y2 phát hiện, thu giữ 1 súng Colt tự chế và 3 viên đạn.

Tổ Y5 kiểm tra ô tô BKS 29A…chở 4 thanh niên có HKTT ở Hà Đông, phát hiện 2 súng săn và hơn 40 viên đạn trong cốp sau ô tô; đồng thời thu 10 gói ma túy của 3 vị khách đi trên 1 xe taxi.

Theo Công an TP Hà Nội, việc tung thêm 10 tổ công tác (nâng tổng số thành 15 tổ) cho lực lượng 141 từ ngày 19-9, đã đảm bảo đủ lực lượng kiểm soát trên diện rộng với nhiều khung thời gian khác nhau, từ đó tạo sức mạnh răn đe, trấn áp, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn Thủ đô và được đông đảo nhân dân ủng hộ. Bước đầu, các lực lượng đã đạt các mục tiêu, yêu cầu mà Ban chỉ đạo 141 đề ra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG