Sinh viên cướp giật, gặp cảnh sát hình sự

Sinh viên cướp giật, gặp cảnh sát hình sự
TP - Ngày 8-10, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm tại khu vực quận Hoàn Kiếm, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Anh Phương (SN 1993, ở Lạng Giang, Bắc Giang, sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội) cướp giật tài sản.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Phương điều khiển xe máy chở một đối tượng (chưa rõ lai lịch) trên đường Nguyễn Hữu Huân để rình cướp giật.

Đến trước số nhà 60 Nguyễn Hữu Huân (phường Lý Thái, Tổ, quận Hoàn Kiếm), nhóm này phát hiện chị Hoàng Lan P. (SN 1984, ở Trúc Bạch, Ba Đình) đi xe máy có đeo túi xách.

Phương lái xe áp sát để đối tượng ngồi sau cướp giật chiếc túi xách của chị P., bên trong có một ĐTDĐ, 500.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Khi bị lực lượng CSHS đuổi bắt, đối tượng ngồi sau vứt lại chiếc túi, trốn thoát. Các trinh sát bắt gọn Phương, thu phương tiện gây án cùng tang vật.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.