8X vận chuyển 58 bánh heroin bằng xe taxi

8X vận chuyển 58 bánh heroin bằng xe taxi
TPO - Phát hiện thấy vị khách trên chiếc taxi ôm hai chiếc ba lô, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện trong đó 58 bánh heroin. Nam thanh niên này khai nhận đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.
58 bánh heroin bị bắt trên xe taxi
58 bánh heroin bị bắt trên xe taxi.

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13-10, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra xe ô tô taxi mang BKS 30K-0164 của hãng taxi Vic-Group do lái xe Vi Văn Bằng (SN 1984 ở Hàm Yên, Tuyên Quang) điều khiển đi theo hướng Bắc Giang – Lạng Sơn.

Qua kiểm tra phát hiện thấy hành khách duy nhất đi trên xe ôm một ba lô màu nâu, bên cạnh cũng có một ba lô tương tự. Nghi ngờ đối tượng vận chuyển ma túy, tổ kiểm tra đã yêu cầu lái xe và khách về trụ sở Phòng CSGT để giải quyết. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện trong 2 ba lô trên xe taxi có 58 bánh heroin.

Tiếp tục đấu tranh, hành khách đi trên xe khai nhận tên là Nguyễn Duy Biên, SN 25-10-1984, nguyên quán ở Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam, thường trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Duy Biên tại CQĐT
Đối tượng Nguyễn Duy Biên tại CQĐT.

Ngay sau đó, Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC46), Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục mở rộng điều tra, giải quyết theo chức năng.

Thiếu tá Đoàn Thế Phong, Phó Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đây là chiến công lớn nhất của lực lượng công an giao thông tỉnh Bắc Giang trong nhiều năm gần đây.

Theo thống kê, từ tháng 4 đến nay, Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang đã chủ động phát hiện 6 vụ vận chuyển ma túy, phối hợp với PC46 bắt giữ 1 vụ ma túy, thu giữ 152 bánh heroin vận chuyển qua địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.