Không đẻ được con gái, bắt con người khác về nuôi

Không đẻ được con gái, bắt con người khác về nuôi
Ngày 17-10, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố Lê Văn Hết (38 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Nhiều Em (30 tuổi), trú khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Không đẻ được con gái, bắt con người khác về nuôi

> Vụ bắt cóc trẻ em còn nhiều tình tiết bất ngờ

Ngày 17-10, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố Lê Văn Hết (38 tuổi) cùng vợ là Trần Thị Nhiều Em (30 tuổi), trú khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Hết bị tạm giam bốn tháng để điều tra, riêng Nhiều Em do còn con nhỏ nên được cho tại ngoại.

Ngày 29-9, đôi vợ chồng này đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương (ở cùng khu phố Tân Long) xem các em nhỏ rước đèn trung thu và đã bắt cóc một bé gái (3 tuổi) mang về nhà trọ nuôi như con mình.

Bé gái bị bắt cóc là Nguyễn Như Ý (con của chị Nguyễn Thị Hương, quê Quảng Bình) được mẹ dẫn đến trung tâm để chơi Trung thu.

Vợ chồng Hết nuôi cháu Như Ý được vài ngày thì ông chủ nhà trọ sinh nghi nên báo công an. Nhận tin báo, công an đã bắt giữ khẩn cấp Hết và Nhiều Em.

Hết và Em có bốn con trai, họ khai rất thích con gái nên đã dẫn đến sự việc trên.

Theo Bảo Ân
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.