Giả danh 141 chặn xe, thu tiền phạt trái phép

Giả danh 141 chặn xe, thu tiền phạt trái phép
TPO – Mặc thường phục, tự trang bị bộ đàm, đèn pin và công cụ hỗ trợ, nhóm năm đối tượng đã chặn xe của một số người đi đường, thu tiền phạt trái phép.

> Giả danh cảnh sát hình sự, trấn lột xe khách

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thiết về hành vi giả danh 141, 142 cưỡng đoạt tài sản
Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đã bắt giữ đối tượng Đinh Văn Thiết về hành vi giả danh 141, 142 cưỡng đoạt tài sản.
 

Ngày 20-10, tin từ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ năm thanh niên giả danh lực lượng 141 – Công an TP Hà Nội, thu tiền trái phép của người đi đường.

Năm thanh niên bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thanh Tùng (ở tổ 12, phường Gia Thụy, quận Long Biên); Nguyễn Hồng Sơn (ở tổ 5, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Thanh Hải (ở phố Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm); Hoàng Trọng Hiệp (ở tổ 10, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên); Đỗ Mạnh Thắng (ở tổ 5, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Tang vật thu được gồm: hai bộ đàm nhãn hiệu KENWORD; một dùi cui cao su; một dùi cui ba khúc bằng kim loại, một đèn pin tín hiệu nháy; 520 nghìn đồng và ba xe máy.

Trước đó, khoảng 22h ngày 19-10, năm thanh niên này đã chặn xe của anh Phạm Bá Nhất (ở phường Cự Khối, quận Long Biên) kiểm tra hành chính tại đoạn đường đê thuộc phường Thạch Bàn (quận Long Biên). Do không đội mũ bảo hiểm, dù đã xuất trình đủ giấy tờ cho nhóm người trên, nhưng anh Nhất vẫn bị những người này doạ nạt bắt phải nộp 950.000 đồng, nếu không sẽ đưa về trụ sở công an lập biên bản xử lý. Anh Nhất đã đưa cho chúng 330.000 đồng để được bỏ qua. Sau đó, anh Nhất liền trình báo sự việc với Đại đội 3 - Cảnh sát cơ động Hà Nội.

Khoảng 30 phút sau, một tổ công tác cảnh sát cơ động được điều động đi tuần tra, xác minh khi đến đúng địa chỉ như bị hại khai báo đã phát hiện một nhóm người có hành vi sử dụng bộ đàm, đèn pin tín hiệu nháy và công cụ hỗ trợ đang kiểm tra hành chính một người phụ nữ điều khiển xe máy. Ngay lập tức, tổ công tác đã bắt giữ cả năm thanh niên đưa về xử lý.

Trước đó, ngày 26-3, Công an quận Hoàng Mai bắt Đinh Văn Thiết (SN 1985, ở Nam Định) để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát, cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân là anh Đỗ Anh Hiệp, lái xe khách, trú ở tỉnh Ninh Bình trình báo về việc bị một thanh niên mặc thường phục, tự xưng là cảnh sát thuộc lực lượng 141 và 142 Công an Hà Nội dọa nhốt xe ô tô 30 ngày vì lỗi dừng đỗ sai quy định.

Anh Hiệp nài nỉ xin tha và được Thiết đồng ý với điều kiện phải lót tay 2 triệu đồng.

Sau đó, Thiết nhận của anh Hiệp 1,4 triệu đồng và giữ lại giấy phép lái xe ô tô. Tại cơ quan công an, Thiết khai nhận, biết CATP Hà Nội thành lập tổ công tác đặc biệt 141 và Phòng CSHS-CATP thành lập tổ công tác 142 để xử lý vi phạm ở Thủ đô, Thiết nảy ý định giả danh công an để cưỡng đoạt tài sản.

Với thủ đoạn này, Thiết đã lừa tổng cộng 4 người, với tổng số tiền gần 4,4 triệu đồng. Thiết từng bị 18 tháng tù về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản trong năm 2007.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.