Ông GĐ sở xây nhà sai phép, không ký biên bản vi phạm

Ông GĐ sở xây nhà sai phép, không ký biên bản vi phạm
TP - Xây nhà sai với giấy phép, bị cơ quan chức năng kiểm tra, ông Nguyễn Huy Lâm (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh) không ký biên bản kiểm tra, tiếp tục cho thợ thi công.
Căn nhà xây trái phép của ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
Căn nhà xây trái phép của ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.

Ngày 26-10, UBND phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với công trình tại đường Sử Hy Nhan, khối phố 3, phường Nguyễn Du, vì “đã có hành vi vi phạm xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép được cấp”. Chủ sở hữu ngôi nhà là ông Nguyễn Huy Lâm, Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh.

Theo giấy phép xây dựng, ông Nguyễn Huy Lâm chỉ được phép xây dựng công trình nhà 2 tầng, song kiểm tra thực tế công trình đang hoàn thiện tầng 3, chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Tại biên bản kiểm tra lần 2, Đội quản lý trật tự đô thị phường Nguyễn Du ghi rõ, chủ công trình có mặt tại buổi kiểm tra nhưng không phối hợp làm việc.

“Lúc Đội đến kiểm tra, ông Nguyễn Huy Lâm có mặt tỏ vẻ thách thức và không ký vào biên bản” - ông Võ Tá Sinh, Đội trưởng quản lý trật tự đô thị phường Nguyễn Du nói.

PV Tiền Phong liên lạc qua điện thoại với ông Nguyễn Huy Lâm để hẹn lịch làm việc. Vừa giới thiệu qua nội dung làm việc, ông Lâm nói: “Tôi làm cái nhà có khác một chút so với hồ sơ thiết kế ban đầu thôi, có chi mà viết báo”.

Ông Lâm cho rằng, việc xây nhà sai phép không có vấn đề gì và ông đã trình bày với UBND phường Nguyễn Du sẽ bổ sung thiết kế sau.

Ông Lâm cũng cho rằng, hôm bị lập biên bản ông đi vắng nên không biết. Tuy nhiên, ông Võ Tá Sinh khẳng định, khi đoàn kiểm tra đến làm việc, ông Lâm có mặt tại công trình và còn tỏ thái độ thách thức.

Biên bản vi phạm được lập cũng ghi rõ: “Chủ nhà có mặt nhưng không phối hợp làm việc”.

Trong quyết định đình chỉ thi công ghi rõ, Trưởng CA phường Nguyễn Du chịu trách nhiệm tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu, người lao động vào thi công; “quá thời hạn 3 ngày kể từ ngày ban hành quyết định nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ bộ phận công trình vi phạm sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ”.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV, hôm qua (29-10), ông Lâm vẫn tiếp tục cho thợ xây dựng công trình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG