Lợi dụng đường vắng, cưỡng hiếp phụ nữ tâm thần

Lợi dụng đường vắng, cưỡng hiếp phụ nữ tâm thần
Sau khi bị bắt, "yêu râu xanh" tên Sơn khai nhận, hắn đã nhiều lần cưỡng hiếp người phụ nữ tâm thần.

Lợi dụng đường vắng, cưỡng hiếp phụ nữ tâm thần

> Phát hiện xác đàn ông chết chưa rõ nguyên nhân

> Ly kỳ vụ án 'người chết giết... người sống'

 

Sau khi bị bắt, "yêu râu xanh" tên Sơn khai nhận, hắn đã nhiều lần cưỡng hiếp người phụ nữ tâm thần.

Lợi dụng đường vắng, cưỡng hiếp phụ nữ tâm thần ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Lúc 22h ngày 3-11, tại ấp 3, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh, Nguyễn Trường Sơn (SN 1973) trên đường đi xe gắn máy về nhà thì gặp chị T (SN 1980, ngụ cùng địa chỉ trên, bị bệnh tâm thần) đang đi bộ trên đường.

Thấy vậy, tên Sơn gọi chị T lên xe để chở về nhà của T. Khi đến khu vực vắng, tên Sơn đã cưỡng hiếp chị T rồi đi xe gắn máy về nhà ngủ, để mặc chị T đi bộ về nhà.

Đến 5h ngày 4-11, nghe chị T kể lại sự việc trên, mẹ ruột của chị đã trình báo với Công an xã. Qua điều tra ban đầu, tên Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận thêm, trước đó hắn đã nhiều lần quan hệ tình dục với chị T.

Công an huyện Củ Chi đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc này.

Theo Mạnh Đăng
An ninh thủ đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.