Bênh vợ cũ, ra tay giết người.

Bênh vợ cũ, ra tay giết người.
TPO - Bênh vực vợ cũ, Vương Quốc Hùng (SN 1979, ngụ P10, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) và một đối tượng tâm thần đã ra tay đâm Mạnh Hùng khiến nạn nhân tử vong sau đó.
 Bị cáo Vương Quốc Hùng tại tòa
Bị cáo Vương Quốc Hùng tại tòa.

Ngày 9-7-2011, biết vợ cũ của mình là Đặng Thị Ánh Tuyết (SN 1989, ngụ tại phường 9, TP Vũng Tàu, BR-VT) và Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng quắn, SN 1987, ngụ tại P1, TP Vũng Tàu, BR-VT) có mâu thuẫn với nhau, Vương Quốc Hùng (SN 1979, ngụ P10, TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) gọi bạn là Việt Hùng cầm theo kiếm và dao đi "giải quyết" mâu thuẫn.

Đến số 137 Ngô Quyền, P. Rạch Dừa, hai nam thanh niên này gặp Mạnh Hùng đang đi cùng nhóm bạn nên Việt Hùng rút kiếm chém Mạnh Hùng vào lưng, Quốc Hùng cũng xông vào dùng dao dấm đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng, 1 nhát vào ngực Mạnh Hùng khiến nam thanh niên này chết tại bệnh viện sau đó.

Ngày 4-7-2011 Việt Hùng ra đầu thú, còn Quốc Hùng thì sau nhiều ngày lẩn trốn đã bị cơ quan Công an bắt về quy án ngày 1-8-2011

Ngày 29-6-2012, tòa Sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã xét xử vụ án “giết người, không tố giác tội phạm”. Theo bản án số 43/HSST, Vương Quốc Hùng bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “giết người”, Trần Việt Hùng do có biểu hiện về bệnh tâm thần nên HĐXX tuyên buộc phải áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại cơ sở chữa bệnh.

Cho rằng mức án của bị cáo Vương Quốc Hùng còn nhẹ nên đại diện gia đình bị hại làm đơn kháng cáo lên tòa Phúc thẩm, TAND tại TPHCM đề nghị tăng hình phạt lên mức án tử hình.

Ngày 8-11, HĐXX tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP HCM sau khi xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án một cách khách quan, lắng nghe phần bào chữa cho của các Luật sư, đề nghị của VKSND Tối cao và ý kiến của gia đình bị hại, HĐXX đã tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bên bị hại yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo Vương Quốc Hùng, nâng mức án từ 17 năm lên thành 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.