Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố

Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố
Chiều 13-11, Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Tố Tranh vì bị cho là liên quan đến vụ ăn chia tiền của nhà thầu trùng tu, xây dựng di tích.

Giám đốc Sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố

> Cách chức trưởng bến phà 'vòi tiền' xe chở Bí thư Hải Phòng 

Chiều 13-11, Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định khởi tố Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Tố Tranh vì bị cho là liên quan đến vụ ăn chia tiền của nhà thầu trùng tu, xây dựng di tích.

Ông Tranh (áo trắng, bìa phải) trong lần nghe cơ quan điêu tra đọc lệnh bắt thuộc cấp Bùi Hữu Trí (bìa trái)
Ông Tranh (áo trắng, bìa phải) trong lần nghe cơ quan điêu tra đọc lệnh bắt thuộc cấp Bùi Hữu Trí (bìa trái). Ảnh: Trà Giang
 

Theo cơ quan chức năng, ông Tranh bị cho là "thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", nhưng được tại ngoại. Ông này đã bị UBND tỉnh Vĩnh Long đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra.

Ba tháng trước Công an tỉnh Vĩnh Long bắt tạm giam ông Phạm Tiến Ngọ (50 tuổi, Giám đốc DNTN Thành Tiến ở huyện Bình Minh) về hành vi đưa hối lộ. Ông Ngọ khai, nhiều lần đưa hối lộ 10% tổng giá trị gói thầu cho Bùi Hữu Trí (33 tuổi, chuyên viên xây dựng Sở Văn hóa - Thể hao và Du lịch Vĩnh Long) để được ưu ái xét trúng thầu các dự án xây dựng, trùng tu khu di tích.

Trong đó, riêng dự án xây dựng khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở huyện Vũng Liêm có vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng, ông Ngọ đã "lại quả" cho Trí trên 1,5 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có dấu hiệu tiêu cực xảy ra giữa Trí và ông Ngọ. Trí còn câu kết với kế toán trưởng Trần Lê Đông và một công ty xây dựng lập hợp đồng khống tư vấn cho gói thầu tại trường năng khiếu thể dục thể thao để rút tiền ngân sách gần 240 triệu đồng. Sau khi doanh nghiệp được thanh toán, Trí và Đông mỗi người được chia 100 triệu đồng.

Ngày 12-7, Trí bị bắt về hành vi nhận hối lộ, Đông bị bắt vì tham ô tài sản. Chuyên viên xây dựng này khai, tất cả hồ sơ xây dựng liên quan đến vụ án đều do Giám đốc Nguyễn Tố Tranh ký duyệt và tiền Trí nhận được từ nhà thầu đều chia cho ông Tranh. Vụ án đang được Công an tỉnh Vĩnh Long mở rộng điều tra.

Theo Trà Giang
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.