Tin thêm về kẻ đâm chết “tình địch” vừa ra đầu thú

Tin thêm về kẻ đâm chết “tình địch” vừa ra đầu thú
TP - Sáng 15-11, Vũ Văn Hải (tức Hải “ốc”, 44 tuổi, ở phường Nghĩa Xá, Hải Phòng) đến Công an phường Nghĩa Xá đầu thú về hành vi giết người.

> Nổi cơn ghen, sát hại người tình của vợ cũ

>Bắt hai đối tượng hiếp dâm thiếu nữ thâu đêm

Hải (tức Hải “ốc”, 44 tuổi, ở đường Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người. Hiện kẻ thủ ác bị tạm giam để điều tra.

Trước đó, trưa 14-11, ông Đỗ Đức Long (56 tuổi, ở đường Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) ngồi lai rai vài cốc bia tại một quán bia gần nhà của chị Nguyễn Thị Hoa (42 tuổi, là vợ cũ của Hải).

Đang uống bia, ông Long bất ngờ bị Hải lao vào quán túm tóc đánh và liên tục chửi bới “ngày nào mày cũng ngồi đây bắt vợ con tao phục vụ...”. Vừa dứt câu chửi, Hải rút luôn con dao bầu (loại dùng để chọc tiết lợn) thẳng tay đâm ông Long.

Dù bị đâm trọng thương, ông Long vẫn cố gắng vùng bỏ chạy nhưng Hải vẫn đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông Long gục xuống đường. Chiều cùng ngày, ông Long đã tử vong tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Ngay sau khi gây án, Hải bắt xe khách bỏ trốn khỏi Hải Phòng.

Sau gần một ngày lẩn trốn ở tỉnh Hòa Bình, biết không thể trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, Hải đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Được biết, Vũ Văn Hải và chị Nguyễn Thị Hoa đã li hôn từ năm 2008. Sau khi bỏ vợ, Hải lao vào con đường nghiện ngập ma túy.

Đầu tháng 5 vừa rồi, Hải đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục, Lao động Xã hội số 2 (ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Sau đợt cai nghiệp tập trung, ngày 2-11, Hải về nhà.

Dù không còn sống với nhau nữa nhưng nghe hàng xóm đồn thổi ông Long “cặp” với vợ cũ là chị Hoa, Hải cay cú, ghen lồng lộn và sau đó đã ra tay hạ sát ông Long cho bõ tức. Ông Đỗ Đức Long cũng mới bỏ vợ và đã có hai con.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.