Phát hiện chồng chết với nhiều vết cắt cổ

Phát hiện chồng chết với nhiều vết cắt cổ
Chiều 15-11, ông Trần Đình Dũng, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh, cho biết một người đàn ông ngụ tại địa phương vừa bị phát hiện chết bất thường ở nhà mình.

Phát hiện chồng chết với nhiều vết cắt cổ

> Chủ quán say rượu, khách lột luôn nhẫn vàng 2 chỉ
> Kẻ đâm chết 'tình địch' vì ghen ra đầu thú 

Chiều 15-11, ông Trần Đình Dũng, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh, cho biết một người đàn ông ngụ tại địa phương vừa bị phát hiện chết bất thường ở nhà mình.

Hàng xóm đến lo đám tang cho ông Trần Thiết
Hàng xóm đến lo đám tang cho ông Trần Thiết.
 

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, bà Đặng Thị Thảo, vợ ông Trần Thiết (46 tuổi) đi mua thức ăn về, ghé qua nhà chồng thì thấy máu chảy lênh láng trên thềm nhà nên hốt hoảng chạy sang gọi hàng xóm.

Bà Thảo cho biết khi đẩy cửa vào trong thì phát hiện ông Thiết đã chết trên nền nhà. Bên cạnh thi thể ông Thiết có một cây rựa. Trên cổ và sau gáy nạn nhân có nhiều vết cắt sâu.

Người dân địa phương cho hay trước đó, ngày 14-11, họ thấy ông Thiết dùng dao đòi tự vẫn nên đã can ngăn.

Vợ chồng ông Thiết đã sống ly thân gần 3 năm nay, có 2 con trai. Ông Thiết ở một mình, cách nhà vợ khoảng 100 m.

Hiện công an xã Mỹ Lộc đang phối hợp với lực lượng Công an huyện Can Lộc để điều tra, làm rõ cái chết bất thường này.

Theo Khánh Trình
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG