Trùm giang hồ đất Cảng bất ngờ bị 'tâm thần'

Trùm giang hồ đất Cảng bất ngờ bị 'tâm thần'
TP - Mới ngoài 20 tuổi, Tộ “tích” đã có tiếng trong giới giang hồ đất Cảng với nhiều vụ thanh trừng đối thủ bằng “hàng nóng” dưới trướng lúc nào cũng có hàng chục đàn em “máu lạnh”.

> Hành trình truy bắt trùm giang hồ đất Cảng

Trùm giang hồ Tộ “tích”
Trùm giang hồ Tộ “tích”.

Trùm giang hồ này chỉ sa lưới khi CA Việt Nam phối hợp cùng Interpol và CA Trung Quốc truy bắt khi đang trốn chạy tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Tộ “tích” hiện lại đang được xác định là tâm thần.

Trùm giang hồ đất Cảng Tộ “tích” tên thật là Mai Đức Vượng (31 tuổi, ở đường Nguyễn Hữu Tuệ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Gia cảnh nghèo, từ nhỏ cu Tộ đã mải chơi, tham gia đánh lộn cùng đám trẻ vỉa hè.

Ngoài 20 tuổi, Tộ “tích” đã có số má trong giới giang hồ đất Cảng. Mở một số hiệu cầm đồ và cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá, băng nhóm do Tộ “tích” cầm đầu liên tục mở rộng, bảo kê nhà hàng, quán karaoke...

Những vụ va chạm nhỏ nhưng nếu cần có thể xuống tay nổ súng truy sát đến cùng khiến nhiều băng nhóm giang hồ khác phải kiêng nể băng nhóm Tộ “tích”.

Đầu năm 2011, bị truy nã gắt gao, Tộ “tích” biết khó có thể sống ở Việt Nam liền dặn dò đám đàn em ở lại rồi tìm đường sang Campuchia gây dựng “cơ nghiệp”. Một số đàn em thân tín xin đi cùng Tộ “tích”.

Dạt ở Campuchia một thời gian ngắn, thấy không có đất “dụng võ”, Tộ “tích” lại tìm đường sang Trung Quốc.

Đám đàn em còn lại của Tộ “tích” chưa bị truy nã là Nguyễn Thành Thuận (tức Cún “nhái”), Đinh Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Dân... tiếp tục các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá để lấy tiền nuôi Tộ “tích” và sinh sống cùng bọn đệ tử.

Ngày 24-10-2011, CA Trung Quốc bắt được Tộ “tích” tại Thâm Quyến theo lệnh truy nã của Interpol. CA Hải Phòng cũng tóm gọn 5 đàn em của Tộ “tích” gồm Đặng Nhật Hoàng, Nguyễn Thành Thuận, Vũ Trọng Trường Thanh, Phạm Thành Luân, Lê Quang Vinh. Riêng Đinh Ngọc Dương, Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Dân... hiện vẫn bỏ trốn.

Vũ khí của băng nhóm Tộ “tích” được thu giữ
Vũ khí của băng nhóm Tộ “tích” được thu giữ.

Theo Cáo trạng của Viện KSND Hải Phòng, Tộ “tích” được xác định có bệnh tâm thần. Ngày 26-7 vừa rồi, Tộ “tích” đã được đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Vì vậy, trùm giang hồ này đã được Cơ quan CSĐT CA Hải Phòng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Trong vụ án này, năm đàn em của Tộ “tích” đáng lẽ đã bị đưa ra xét xử về các tội giết người và cố ý gây thương tích vào ngày 16-11 vừa rồi. Tuy nhiên, luật sư của các bị cáo xin hoãn phiên tòa.

Trước khi bị bắt, Tộ “tích” đã chỉ huy đám đàn em gây ra hàng chục vụ án. Đáng kể nhất là vụ giết người bất thành vào nửa cuối năm 2011.

Vốn có mâu thuẫn về lãnh địa làm ăn với anh K. (ở Hải Phòng), từ nước ngoài, Tộ “tích” chỉ đạo Cún “nhái” cùng đám đệ tử tiêu diệt anh K.

Theo lệnh của Tộ “tích”, tối ngày 6-8-2011, Cún “nhái” cùng Dương, Thanh mang một khẩu súng quân dụng về nhà Vũ Văn Diên (ở phường Thượng Lí, Hải Phòng) để lên kế hoạch sáng hôm sau đi thanh toán anh K.

Sáng 7-8-2011, nhóm Cún “nhái’ phát hiện anh K. đang ăn sáng ở vỉa hè đường Hai Bà Trưng (Hải Phòng). Ngay lập tức, Dân chở Cún “nhái” ập đến. Bình tĩnh, lạnh lùng, Cún “nhái” áp sát anh K. thẳng tay bắn liền năm phát đạn.

Anh K. lĩnh trọn 4 viên đạn nhưng may mắn thoát chết, tổn thất sức khỏe gần 70%. Sau khi nổ súng thanh toán anh K., Dương, Thanh, Dân và Diện trốn sang Thâm Quyến (Trung Quốc) lẩn trốn cùng Tộ “tích”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...