Hà Nội: Bắt cóc tống tiền lúc nửa đêm

Hà Nội: Bắt cóc tống tiền lúc nửa đêm
Vụ bắt cóc tống tiền lúc nửa đêm xảy ra vào khoảng 20h ngày 21-11, tại Dương Nội, Hà Đông (Hà Nội).

> Bắt cóc trẻ em lấy tiền cưới vợ
> Vụ bắt cóc bé gái ở Tuyên Quang: Tiết lộ nhân thân 'mẹ mìn'

Vụ bắt cóc tống tiền lúc nửa đêm xảy ra vào khoảng 20h ngày 21-11, tại Dương Nội, Hà Đông (Hà Nội).

Cảnh sát vây quanh ngôi nhà xảy ra vụ bắt cóc
Cảnh sát vây quanh ngôi nhà xảy ra vụ bắt cóc.

Thông tin ban đầu, nạn nhân vụ bắt giữ tống tiền xảy ra tại gia đình nhà Mai - Cường (người dân địa phương gọi là Mai Đê) là 3 thanh niên.

Trong lúc đang đưa con đi chơi, 3 thanh niên nhận được tin nhắn từ các đối tượng tống tiền yêu cầu đến nhà Mai – Cường có việc.

Khi đến nơi, các nạn nhân này bị kéo vào nhà khóa kín cửa và bị yêu cầu viết giấy nhận nợ số tiền 15 triệu đồng. Một nạn nhân gọi điện cho người nhà mang tiền đến nộp. Khi mẹ nạn nhân này đến nơi, bà cũng bị kéo vào nhà nhốt kín. Một nạn nhân khác đã chấp nhận viết giấy nợ để được giải thoát. Khi ra được ngoài, người này đã thông tin cho công an về vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Hà Đông và công an phường Dương Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

 Hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến chứng kiến sự việc
Hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến chứng kiến sự việc.

Lúc này, các đối tượng bắt người ép giấy viết nợ vẫn cố thủ trong nhà. Lực lượng công an phải phá cửa (cửa xếp) để vào bên trong. Đến khoảng 22h, công an đã tiến hành các thủ tục lập biên bản bên trong ngôi nhà.

Hiện trường xảy ra vụ là ngôi nhà hai tầng khá kiên cố. Người dân địa phương cho hay, vợ chủ nhà (Mai Cường) là một phụ nữ đã có tiền án tiền sự, vừa ra tù về, và gia đình này là tụ điểm chứa chấp cho các nhóm đánh bạc từ rất lâu.

3 nạn nhân bị bắt giữ tống tiền, ép ký giấy nhận nợ vì lý do có tham gia đánh bài và còn nợ tiền nhóm đối tượng kể trên.

Vụ việc đang được công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thái Bình – Duyên Đỗ
Pháp luật&Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG