Bắt quả tang 12 thanh niên ‘đập đá’ trong nhà nghỉ

Bắt quả tang 12 thanh niên ‘đập đá’ trong nhà nghỉ
12 thanh niên bị bắt quả tang trong khi đang “đập đá” tại phòng 203, nhà nghỉ Hoa Phượng trên đường Đình Vũ, thuộc phường Đông Hải 2, Hải Phòng. Kết quả xét nghiệm cho thấy 11/12 thanh niên đều dương tính với chất ma túy.

>Ma túy “đá” bủa vây giới trẻ

>Xanh mặt vì quý tử nghe 'chém gió', phê 'pin' cả ngày

Các thanh niên bị bắt quả tang. Ảnh: CAND
Các thanh niên bị bắt quả tang. Ảnh: CAND.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 11/12 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện, Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tâm, Huy, Nguyễn Thị Thanh Hồng và Phương về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Hồi 0h ngày 22 - 11, lực lượng trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an quận Hải An, Hải Phòng phối hợp với Công an phường Đông Hải 2 thuộc quận đã tạm giữ 12 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đinh Thị Thu, 26 tuổi, trú tại khu 6, phường Nam Hải, quận Hải An; Vũ Duy Phương, 27 tuổi, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh; Nguyễn Thanh Tâm, 33 tuổi, trú tại phường Dư Hàng; Nguyễn Quốc Huy, 17 tuổi, trú tại phường Dư Hàng Kênh; Phạm Thị Thu Trang, 21 tuổi, trú tại phường An Dương, cùng quận Lê Chân; Vũ Duy Long, 27 tuổi, trú tại phường Đằng Giang; Nguyễn Thị Thanh Hồng, 21 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ, cùng quận Ngô Quyền; Đỗ Hoàng Phương, 16 tuổi, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Đặng Văn Doanh, 19 tuổi, trú tại xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Nguyễn Thị Quỳnh, 20 tuổi, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Trần Thị Hồng, 21 tuổi, trú tại thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và Trịnh Viết Cảnh, 22 tuổi, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Toàn bộ số thanh niên trên đã bị bắt quả tang trong khi đang “đập đá” tại phòng 203, nhà nghỉ Hoa Phượng trên đường Đình Vũ, thuộc phường Đông Hải 2.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 chai nhựa đựng chất lỏng không màu, 1 tẩu thủy tinh, 1 ống hút, 1 bật lửa khò, bình ga mi ni và 1 túi nilon đựng tinh thể màu trắng. Qua khám xét, các trinh sát còn thu trong người Đỗ Hoàng Phương 1 túi nilon đựng tinh thể màu trắng khác, 8 viên thuốc dạng nén màu hồng, 2 túi nilon lá cần sa. Theo kết quả giám định, số tinh thể màu trắng trên là ma túy “đá”.

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.