Công an bắt gọn 24 tên cướp giả danh dân phòng

Công an bắt gọn 24 tên cướp giả danh dân phòng
Ngày 27-11, nguồn tin Cơ quan CSĐT- Công an quận 7 (TPHCM) cho biết, cơ quan này vừa khám phá chuyên án mang bí số 810.C, bắt khẩn cấp 17 đối tượng trong băng nhóm cướp nguy hiểm.

Công an bắt gọn 24 tên cướp giả danh dân phòng

> Băng cướp 'chặt tay' khai gì?

> Đấu trí với kẻ đổ tội 'cướp - giết - hiếp' cho chủ tịch xã

Ngày 27-11, nguồn tin Cơ quan CSĐT- Công an quận 7 (TPHCM) cho biết, cơ quan này vừa khám phá chuyên án mang bí số 810.C, bắt khẩn cấp 17 đối tượng trong băng nhóm cướp nguy hiểm.

Băng cướp sa lưới
Băng cướp sa lưới. Ảnh: Phùng Bắc
 

Đồng thời, một băng cướp 7 tên cũng vừa “sa lưới” Công an quận Bình Tân, khi chúng đang chuẩn bị roi điện, quần áo dân phòng để gây án.

Theo điều tra ban đầu, trong 17 tên cướp bị bắt giữ, hai tên Nguyễn Thủy Hoàng (ngụ huyện Nhà Bè) và Cô Khương Duy (cùng SN 1988, ngụ quận 7) cầm đầu băng nhóm. Theo lời khai của bọn cướp, chúng đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè.

Bước đầu, chúng khai nhận những vụ cướp do chúng thực hiện: Ngày 21-7, trên đường Nguyễn Hữu Thọ- gần chân cầu Phước Kiển, thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, cướp xe gắn máy hiệu Luvias của chị Hồ Thị Bảo Trân (ngụ huyện Nhà Bè).

Ngày 21-8, trên đường Nguyễn Hữu Thọ- gần chân cầu Phước Kiển 2, thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, tên Hoàng và Duy cùng đồng bọn cướp xe gắn máy hiệu Attila của chị Nguyễn Thị Chuyên (ngụ huyện Nhà Bè).

Ngày 18-9, ở tuyến đường nội bộ khu dân cư Thái Sơn, băng cướp này gây án cướp xe gắn máy hiệu Yamaha Tarus của chị Hồ Thị Kim Chi (ngụ huyện Nhà Bè).

Ngày 5-10, trên đường Phạm Hữu Lầu- gần chân cầu Công Dinh, thuộc xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, băng nhóm này cướp xe gắn máy hiệu Yamaha Nouvo của chị Nguyễn Thị Diễm Thúy…

Hiện vụ án này đang được Cơ quan CSĐT- Công an quận 7 phối hợp Công an huyện Nhà Bè mở rộng điều tra truy xét.

Cùng ngày 27-11, theo nguồn tin Công an quận Bình Tân, Cơ quan CSĐT đã triệt phá băng nhóm dùng roi điện, trang bị quần áo dân phòng để đóng giả lực lượng chức năng bảo vệ an ninh trật tự nhằm gây án cướp tài sản.

7 tên cướp trong băng nhóm này vừa “sa lưới” gồm: Nguyễn Hồng Đức (SN 1995), Ngô Văn Sơn (SN 1995), Trần Văn Thành (SN 1992), Nguyễn Tấn Phát (SN 1995), Nguyễn Văn Hậu (SN 1994), Nguyễn Văn Phải (SN 1994)- cùng ngụ quận Bình Tân và Nguyễn Thành (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang).

Tại Cơ quan điều tra, băng nhóm này khai nhận, do ăn chơi đua đòi nên chúng tụ tập thành băng nhóm và chuẩn bị roi điện, gậy dân phòng, quần áo dân phòng để cải trang đi cướp tài sản. Tuy nhiên, băng nhóm này chuẩn bị đi gây án thì bị công an triệt phá.

Sau khi điều tra ban đầu, Công an quận Bình Tân đã bắt tạm giam đối với Đức, Sơn, Văn Thành, Phát, Nguyễn Thành về hành vi “cướp tài sản” và Phải, Hậu về hành vi “không tố giác tội phạm”.

Theo Phùng Bắc
Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...