Cô bé bị bạn nhậu của ông nội hãm hại

Cô bé bị bạn nhậu của ông nội hãm hại
Tối 28-11, ông Banh đã thú nhận hành vi đê hèn, sát hại bé gái 7 tuổi trong nghĩa địa giữa rừng cao su.

Cô bé bị bạn nhậu của ông nội hãm hại

> Nghi án bé gái bị hãm hại

Tối 28-11, ông Banh đã thú nhận hành vi đê hèn, sát hại bé gái 7 tuổi trong nghĩa địa giữa rừng cao su.

Xác cô bé được đưa về quê an táng
Xác cô bé được đưa về quê an táng.

Sáng hôm nay, Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp Đỗ Văn Banh (52 tuổi, ngụ Đồng Tháp) để điều tra hành vi Giết người và Hiếp dâm trẻ em.

Nghi can khai sau khi uống rượu nhà đã nhờ người quen chạy qua nhà trọ kêu bé Anh sang chơi. Giữa đường đi, cô bé bị người đàn ông này khống chế, dẫn khu nghĩa địa giữa rừng cao su ở huyện Bến Cát để thỏa mãn thú tính. Bị chống cự, Banh bóp cổ nạn nhân 7 tuổi đến chết rồi bỏ về nhà nhậu tiếp.

"Đang chuẩn bị vào ca, tôi nghe tin người thân báo về nhà trọ gấp. Cứ nghĩ mẹ bệnh nhưng không ngờ con gái bị người quen hãm hại", mẹ bé Anh khóc ngất và cho biết Banh thường nhậu với ông nội của cô bé.

Tối 28-11, công nhân xung quanh nhà trọ đã tình nguyện góp tiền giúp gia đình đưa thi thể cô bé về an táng ở quê nhà An Giang.

Theo Nguyệt Triều-Xuân Thùy
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG