Giết vợ bằng búa

Giết vợ bằng búa
TP - Sáng 29-11, Công an Bình Định tạm giữ hình sự Lê Thanh Tuấn (32 tuổi, ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh) về hành vi giết người, nạn nhân chính là vợ Tuấn - chị Nguyễn Thị Trang (30 tuổi).

> 'Sát thủ' hàng loạt và hành trình 22 năm lẩn trốn

Theo tin ban đầu, chị Trang kết hôn với Tuấn từ năm 2002. Tuấn làm thợ hồ, chị Trang mua bán đồng nát, thu nhập ổn định. Hai vợ chồng có 3 con, lớn học lớp 2, đứa nhỏ chưa đầy 1 tuổi.

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn gia đình, Tuấn nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Nguyên nhân do Tuấn thường tụ tập bạn nghề nhậu nhẹt, không chăm con cùng vợ. Thời gian gần đây, chị Trang còn phát hiện Tuấn có quan hệ với một phụ nữ khác.

Đêm 6-10, vợ chồng Tuấn tiếp tục cãi nhau quanh chuyện nhậu nhẹt, trai gái của Tuấn. Chị Trang bỏ ra đường tàu xe lửa cách nhà 500m ngồi. Sốt ruột vì con khóc ngặt nghẽo, Tuấn cầm búa đi tìm vợ.

Đến đường sắt Bắc- Nam thuộc địa phận thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, Tuấn thấy vợ ngồi trên đường sắt, Tuấn bảo vợ về nhưng chị Trang không về.

Trong lúc cãi nhau, Tuấn cầm búa bổ vào gáy vợ, khiến chị Trang chết tại chỗ. Sau đó, Tuấn về nhà ngủ, vờ như không có gì xảy ra.

Sau 2 tháng kiên trì điều tra, đến chiều 28-11, Công an Bình Định đã thu thập được chứng cứ khiến Tuấn phải khai nhận hành vi giết vợ của mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG