Bắt cóc trẻ em, lĩnh án 19 năm tù

Bắt cóc trẻ em, lĩnh án 19 năm tù
TP - TAND tỉnh Cao Bằng vừa xét xử vụ án “cướp tài sản và bắt cóc trẻ em”, tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Khương (SN 1982), trú tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên 19 năm tù.

> Hà Nội: Bắt cóc tống tiền lúc nửa đêm
> Bắt cóc trẻ em lấy tiền cưới vợ

Theo cáo trạng, do quen biết bà Bế Thị Hường (SN 1975, nhà ở thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng), Khương âm mưu cướp tài sản và đã chuẩn bị nhiều vật dụng để gây án.

Trưa 13-9, sau khi ăn cơm với gia đình, Khương xin phép đưa cháu Hải (con trai bà Hường) đi mua kem, rồi bắt cóc cháu bé đưa xuống Lạng Sơn, sau đó gọi điện thoại đe doạ, yêu cầu gia đình bà Hường chuộc con 1 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG