Nữ sinh lớp 11 bị bạn tình ép uống thuốc sâu

Tang vật liên quan đến một vụ án mạng giết người yêu cũng vì bị cự tuyệt. Ảnh: T.N
Tang vật liên quan đến một vụ án mạng giết người yêu cũng vì bị cự tuyệt. Ảnh: T.N
TPO - Bực tức vì sau khi quan hệ tình dục, nữ sinh lớp 11 không chịu nối lại tình yêu, Vũ Văn Đông ép "đối tác" uống thuốc trừ sâu để cùng... chết.

> Chi tiết vụ thương thuyết bất thành kẻ đột nhập phòng trọ, giết người yêu tại Hà Nội

Tang vật liên quan đến một vụ án mạng giết người yêu cũng vì bị cự tuyệt. Ảnh: T.N
Tang vật liên quan đến một vụ án mạng giết người yêu cũng vì bị cự tuyệt. Ảnh: T.N .

Trưa 30-11, Vũ Văn Đông (SN 1993, ở thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, làm nghề phụ xe) chuẩn bị lọ thuốc trừ sâu, để sẵn ở xe máy, đến trường THPT trên địa bàn Sóc Sơn tìm cách "hàn gắn" với "người yêu cũ" là Mai Anh (SN 1996, ở thôn Đạo Thượng, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn; học sinh lớp 11).

Khoảng 14h, Mai Anh tan học, Đông ép nữ sinh này lên xe máy và đưa đến khu vực ven hồ Đồng Đẽn thuộc thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn "nói chuyện".

Sau khi quan hệ tình dục, Đông yêu cầu Mai Anh "nối lại" tình yêu nhưng bất thành nên nam thanh niên này lấy lọ thuốc trừ sâu ra yêu cầu cả hai cùng... chết. Hoảng sợ, Mai Anh bỏ chạy nhưng bị Đông kéo lại, ghì cổ, đổ thuốc trừ sâu vào miệng, ép uống khiến nạn nhân lịm đi ngay sau đó.

Thấy vậy, nam thanh niên hoảng hốt đưa Mai Anh đến Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn để cấp cứu, rồi bỏ trốn. Được cấp cứu kịp thời nên đến 2h ngày 1-12, Mai Anh đã qua cơn nguy kịch.

Đến 5h sáng 1-12, Công an huyện Sóc Sơn làm rõ và bắt Vũ Văn Đông khi đối tượng đang tìm đường chạy trốn. Tại cơ quan điều tra, Đông khai nhận hành vi phạm tội của mình.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Mới đây, rạng sáng 21-11 tại nhà trọ số 24, ngõ 251 đường Nguyễn Khang (phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), bị bạn gái từ chối yêu, Vũ Văn Thành (SN 1989, ở TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa) trèo qua cổng nhà trọ, tiến lên phòng bạn gái ở tầng hai, dùng dao đâm bị thương em họ ở cùng phòng, rồi bóp cổ giết bạn gái.

Theo Viết
MỚI - NÓNG