Một triệu đồng một bằng đại học giả

Một triệu đồng một bằng đại học giả
TPO - Ngày 6-12, Công an TP Biên Hoà, Đồng Nai bắt quả tang Nguyễn Kiều Vang (26 tuổi, ở phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) về hành vi làm giả giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng...

Khám xét nhà Vang, công an phát hiện nhiều thiết bị như, máy tính, máy in, máy sấy, khoảng 200 mộc dấu của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên cả nước và một số mộc dấu của UBND các phường xã. Cơ quan chức năng còn phát hiện hàng trăm bằng đại học, cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ tin học, ngoại ngữ được Vang cất giấu trong nhà.

Bước đầu Vang khai cùng với một người làm giấy tờ giả từ tháng 9-2012 đến nay. Vang mua nhiều phôi và mẫu dấu của các trường đại học, sở GDĐT của nhiều tỉnh thành, rồi làm giả các bảng điểm tốt nghiệp, biên bản thi sát hạch lái xe bằng cách tự in mẫu biên bản, điền thông tin khách hàng vào và tự ký giả chữ ký, đóng dấu, bán 200 đến 300 ngàn đồng/ chứng chỉ. Với bằng tốt nghiệp đại học giả, Vang thu đến 1 triệu đồng/bằng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.