Nữ sinh 16 tuổi bị bắt cóc, tống tiền

Nữ sinh 16 tuổi bị bắt cóc, tống tiền
TP - Thấy cô gái 16 tuổi đi một mình, ba thanh niên đã nhốt D. vào ngôi nhà hoang và yêu cầu gia đình nạn nhân mang 1 chỉ vàng lên Lạng Sơn chuộc người.

> Bắt đối tượng giam giữ nữ sinh, đòi chuộc vàng
> Cảnh báo các vụ nổ súng, bắt cóc con tin ở Hà Nội

Liên quan vụ “giam giữ nữ sinh, đòi chuộc vàng”, ngày 9-12, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn bắt tạm giam Lô Văn Thành (SN 1992), Phương Văn Thi (SN 1988) và Hoàng Văn Mạnh (SN 1986, cùng ở Văn Lãng) về hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, Công an bắt quả tang Lương Văn Tân (SN 1994, ở Văn Lãng) về hành vi như trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: Chiều tối 30-11, phát hiện Vàng Thị D. (16 tuổi, dân tộc Mông, ở xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, Lai Châu) đang ngơ ngác đi trên đường mòn từ bên kia biên giới, nhóm này xông tới khống chế, lục túi lấy đi 45 nhân dân tệ của D.

Sau đó, 3 đối tượng điện thoại cho Tân đến, đem nhốt D. vào một ngôi nhà hoang sát biên giới Việt - Trung.

Sau khi hỏi được địa chỉ, số điện thoại liên lạc với người thân của D., nhóm bắt cóc gọi điện yêu cầu gia đình cô phải mang 1 chỉ vàng lên Lạng Sơn chuộc người.

Xác nhận vụ việc, thượng tá Tống Minh Hải, Phó trưởng Công an huyện Văn Lãng, cho biết: Trưa 3-12, nhận tin báo vụ việc, Công an huyện triển khai giải cứu nạn nhân. Chiều cùng ngày, theo sự chỉ dẫn của công an, ông Vàng A Quẩy (chú ruột D.) điện thoại cho Tân, hẹn đưa D. đến khu vực bãi xe Tân Thanh để nhận vàng. Tại đây, Tân bị công an phục kích, bắt tại chỗ; con tin được giải cứu an toàn.

Tân tại cơ quan công an
Tân tại cơ quan công an.

Khi được hỏi, tại sao lại phải chuộc con tin bằng vàng, Tân khai ban đầu yêu cầu gia đình D. chuộc bằng một chỉ heroin, vì Tân nghiện ma túy.

Do phía gia đình D. nói không có ma túy, Tân chuyển sang đòi chuộc bằng vàng. Tân cũng khai, nếu gia đình D. không đến chuộc người, sẽ đem bán cô sang bên kia biên giới.

Nạn nhân từng bị lừa bán?

Trong bản tường trình tại Công an huyện Văn Lãng, D. khai, tháng 5-2011, cô bị một phụ nữ sống cùng bản tên là Giàng Thị P (56 tuổi) lừa bán sang Trung Quốc, bị buộc làm vợ một người ngang tuổi bố mình.

Sau nhiều tháng tủi nhục, D. cố học tiếng Trung Quốc và rình sơ hở của chồng để thoát thân.

Vào tối, D. giắt lưng ít tiền làm lộ phí rồi chạy trốn, nhưng lại rơi vào tay nhóm bắt cóc tống tiền. Tại Công an huyện Văn Lãng, D. òa khóc khi gặp chú và 2 anh sang đón.

Bước đầu, Công an huyện Văn Lãng hướng dẫn D. làm đơn tố cáo kẻ lừa bán cô, để Công an Lai Châu giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.