Bóc gỡ hơn 11.000 vụ án kinh tế, tham nhũng

Bóc gỡ hơn 11.000 vụ án kinh tế, tham nhũng
TP - Năm 2012, lực lượng công an phát hiện 11.620 vụ án kinh tế; 324 vụ tham nhũng, tăng hơn 28% so với năm 2011, các vụ án xảy ra chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công, ngân hàng, tài chính, quản lý sử dụng đất đai.

> Khởi tố trùm cờ bạc bịp Đức Vẩu
> Công an triệt phá 2.800 băng nhóm tội phạm

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn Phòng Bộ Công an cho biết tại cuộc thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, diễn ra chiều 13-12.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, việc một cán bộ lãnh đạo Công an TPHCM nói không cần thiết phải thành lập lực lượng 141 như ở Hà Nội… chỉ là ý kiến ở góc độ cá nhân. Thực tế đây là tình hình đáng lo ngại nên Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an đã phải vào TPHCM để kiểm tra, đánh giá tình hình và có biện pháp cụ thể. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo rất rõ, quan điểm rõ ràng là nếu tội phạm xảy ra ở địa phương nào thì trách nhiệm trước hết là của cấp ủy, chính quyền và giám đốc công an địa phương đó.

Theo thống kê, trong năm 2012, lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 37.200 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá 2.785 băng nhóm tội phạm; khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng; giải cứu thành công 100% các vụ tống tiền, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em.

Xử lý gần 10.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện 17.823 vụ, với 26.135 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 690kg heroin, 175 kg và hàng trăm ngàn viên ma túy tổng hợp...

Bộ Công an nhận định, qua các vụ án cho thấy đối tượng phạm tội xu hướng ngày càng trẻ (người phạm tội từ 18 - 30 tuổi chiếm 68%), tính chất bạo lực, hung hãn, manh động.

“Tình hình kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể khiến lao động trẻ thất nghiệp, tình trạng buôn bán vận chuyện ma túy tăng cao trong khi việc cai nghiện chưa hiệu quá. Văn hóa phẩm không lành mạnh trên internet tác động mạnh đến giới trẻ. Ngoài ra, tình trạng nhiều học sinh bỏ học cũng khó quản lý” - Thiếu tướng Nguyễn Văn Ba, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, lý giải.

Bên cạnh đó, tội phạm mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em cũng diễn ra nghiêm trọng. Đặc biệt là sự hình thành nhiều tụ điểm đánh bạc hoạt động chuyên nghiệp, quy mô lớn…“Hoạt động của tội phạm có sự đan xen, liên kết giữa tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy hoặc núp dưới hình thức các doanh nghiệp để hoạt động tội phạm”- Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng nói.

“Tình hình tội phạm năm 2013 phức tạp hơn, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, tham nhũng…Mặc dù vậy, Bộ Công an vẫn đặt ra mục tiêu điều tra, khám phá tội phạm cao hơn năm trước, các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng phải đạt trên 90%” - Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, khẳng định.

Vụ sới bạc lớn nhất miền Bắc: Tạm giam 87 người

Cùng ngày, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết, CQĐT đã khởi tố 91 người, trong đó bắt tạm giam 87 người tại vụ sới bạc lớn nhất miền Bắc. Bốn bị can còn lại được tại ngoại phục vụ điều tra do già yếu, nuôi con nhỏ.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 29-11, Cục CSHS và lực lượng CSCĐ Bộ Công an ập vào nhà nghỉ Tuấn Sơn ở phố Chùa Dận (Đình Bảng, Bắc Ninh), bắt quả tang 104 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 6 tỷ đồng và nhiều tang vật khác.

Chủ sới bạc là Dương Minh Đức (tức Đức vẩu) và Khuất Thị Hương (tức Hương Thống) cùng 19 người khác bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc. CQĐT cũng làm rõ việc cho vay nặng lại tại sới bạc của Lê Quý Thanh (ở Thuận Thành, Bắc Ninh).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.