Phun xăng thiêu sống người đi đường vì 'tội' khiêu khích

Phun xăng thiêu sống người đi đường vì 'tội' khiêu khích
TPO - Cho rằng Đức Anh có hành vi khiêu khích mình, Nam dùng vòi bơm ở cây xăng khu vực đường Trần Quang Khải (Hà Nội) phun xăng vào nạn nhân rồi châm lửa đốt khiến anh này bị bỏng nặng.
Bị cáo Lê Ngọc Nam tại phiên tòa
Bị cáo Lê Ngọc Nam tại phiên tòa.

Trước đó, ngày 25-7-2011, cơ quan chức năng nhận được đơn của anh Lưu Đức Anh (SN 1992, ở Ba Đình, Hà Nội) tố cáo một số đối tượng đuổi đánh và phun xăng, phóng hoả mình trên đường, gây thương tích nặng.

Ngay sau khi vào cuộc, cơ quan điều tra đã làm rõ: khoảng 22h30 phút ngày 4-6-2011, Lê Đức Anh đi xe máy chở bạn đến khu vực phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt gặp Lê Ngọc Nam (SN 1994, ở quận Đống Đa) cùng nhóm bạn đi ngược chiều. Tại đây, Nam cho rằng Lê Đức Anh có hành vi khiêu khích mình, lập tức đuổi đánh.

Quá trình xô xát, Nam đã dùng vòi bơm ở cây xăng khu vực đường Trần Quang Khải đánh, sau đó dùng phụt xăng khắp người Lê Đức Anh. Nam đe doạ: “Mày có thích tao đốt mày không?”. Hoảng sợ, Đức Anh bỏ chạy, nhưng bị Nam bắt kịp, châm lửa đốt, gây bỏng nặng, tổn hại 32% sức khoẻ.

Tại toà, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Để bị cáo “tâm phục khẩu phục”, HĐXX giải thích, việc phun xăng rồi châm lửa đốt xâm hại trực tiếp đến tính mạng, thoả mãn hành vi giết người. Anh Lê Đức Anh bảo toàn được mạng sống là do cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo Nam. Do vậy, truy tố và xét xử bị cáo theo tội danh Giết người là hoàn toàn xác đáng.

Liên quan đến vụ án còn có nhóm bạn Nam. Tuy nhiên, một số trường hợp chỉ tham gia xô xát, hoặc không trình báo cơ quan chức năng khi chứng kiến việc Nam phun xăng đốt Lê Đức Anh, độ tuổi lại dưới 16, do vậy, CQĐT quyết định chỉ kiến nghị xử lý hành chính.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Toà tuyên 13 năm tù đối với Lê Ngọc Nam.

Theo Viết
MỚI - NÓNG