Nhậu say, chém cả... công an

Nhậu say, chém cả... công an
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 18-12 chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, kháng cáo của bị cáo và bị hại, tuyên giảm án từ 16 năm xuống còn 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Đực (tức Đen, 31 tuổi, xã Tân Thuận Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) về tội “giết người”.

Nhậu say, chém cả... công an

Đánh công an, lĩnh án tù
> Con trưởng thôn đánh công an xã

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 18-12 chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Tiền Giang, kháng cáo của bị cáo và bị hại, tuyên giảm án từ 16 năm xuống còn 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Đực (tức Đen, 31 tuổi, xã Tân Thuận Bình, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) về tội “giết người”.

Nguyễn Văn Đực sau phiên tòa
Nguyễn Văn Đực sau phiên tòa.
 

Tại tòa, Đực khai, ngày 12-12-2011, sau khi nhậu từ sáng đến chiều hết 1 lít rượu, Đực tới nhà chị ruột là Nguyễn Thị Mai Thảo nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Tức giận, Đực bỏ về chòi lá của mình và dùng bật lửa đốt cháy toàn bộ căn chòi này.

Không dừng ở đấy, Đực nhớ lại trước đó có mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Tiếu (hàng xóm) nên xách dao đi tìm ông này nhưng không gặp.

Lúc đó, nghe bà Huỳnh Thị Liên (vợ ông Tiếu) hỏi “Mày nhậu vào quậy hả Đen" - (Đen là tên ở nhà của Đực), Đực liền cầm dao đến kè sát cổ bà Liên gây sự khiến bà này bị xây xát nhẹ.

Một người hàng xóm khác thấy vậy đến khuyên can Đực và gọi điện thoại cho anh Lê Quang Tuấn  (công an viên xã Tân Thuận Bình) đến giải quyết.

Khi đến nơi, anh Tuấn yêu cầu bỏ dao xuống đất nhưng Đực không nghe. Không những thế, Đực còn dùng dao chém tứ tung, làm bể nón bảo hiểm của anh Tuấn đang đội trên đầu và trúng tay công an viên này, gây thương tích 8% cho nạn nhân.

Theo Hội đồng xét xử, sau khi gây án, Đực đã tác động gia đình bồi thường, đồng thời cả nạn nhân, người làm chứng…đều có đơn xin giảm hình phạt cho bị cáo.

Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, đồng thời mức án sơ thẩm đã tuyên quá nghiêm khắc nên tòa phúc thẩm giảm án như trên.

Theo Lê Nga
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG