Lại một nam sinh bị đâm chết

Lại một nam sinh bị đâm chết
Sau khi học bài ôn thi, một nam sinh viên cùng bạn đi ăn đêm thì gặp nhóm đối tượng có mâu thuẫn trước đó đã dùng dao đâm chết.

Lại một nam sinh bị đâm chết

Nam sinh bị đâm chết trên giảng đường vì ...một câu nói
> Nam sinh viên bị đâm gục ngay trên giảng đường

Sau khi học bài ôn thi, một nam sinh viên cùng bạn đi ăn đêm thì gặp nhóm đối tượng có mâu thuẫn trước đó đã dùng dao đâm chết.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng làm nam sinh viên năm cuối tử vong
Hiện trường nơi xảy ra án mạng làm nam sinh viên năm cuối tử vong.
 

Ngày 20-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương truy bắt hung thủ sát hại sinh viên Huỳnh Tấn Phú (24 tuổi, ngụ Đăk Lăk) đang học năm cuối tại Đại học Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu thì khoảng 1h sáng ngày 19-12, sau khi học bài ôn thi xong, Phú cùng bạn học đến ăn hủ tiếu tại quán sinh viên gần khu ký túc xá .

Tại đây Phú gặp nhóm đối tượng có xảy ra mâu thuẫn trước đó và bất ngờ bị một đối tượng (chưa rõ danh tính) dùng dao nhọn đâm trọng thương.

Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết đâm quá nặng nên sinh viên Phú đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng và hung thủ đã lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan công an đã triệu tập các nhân chứng để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Theo Vũ Lê
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.