Trộm xe máy 'hạng sang' bán với giá 3-5 triệu đồng

Trộm xe máy 'hạng sang' bán với giá 3-5 triệu đồng
TPO – Những đối tượng nhắm vào các loại xe mới, đẹp và có giá trị hàng chục triệu đồng để trộm, nhưng khi gửi vào tận TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì chỉ bán với giá mỗi chiếc từ 3-5 triệu đồng.
Bảy đối tượng chuyên trộm xe mô tô trước vành móng ngựa
Bảy đối tượng chuyên trộm xe mô tô trước vành móng ngựa.

Trong vòng chưa đầy 2 tháng, trên địa bàn các huyện Phù cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn và TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lực lượng công an địa phương đã bắt gọn nhóm thanh niên gồm 7 tên trộm đã thực hiện chót lọt 25 vụ trộm xe mô tô tổng giá trị trên 500 triệu đồng.

Sáng ngày 25-12, TAND tỉnh Bình Định đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt cả 7 đối tượng tổng 49 năm, 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Do mối quan hệ quen biết với một đối tượng tên Tuyết (không rõ lý lịch, ngụ tại TP Hồ Chí Minh), chuyên tiêu thụ hàng hóa do người khác trộm cắp mà có và cung cấp dụng cụ mở khóa xe cho Phan Ngọc Đức (SN 1985, ngụ tại Cát Hanh, Phù Cát), sau đó Đức rủ thêm Đặng Hoài Phong (SN 1990, ngụ tại Hà Bầu, ĐăkĐoa, Gia Lai), Đinh Phước Thạch (SN 1988, Cát Khánh, Phù Cát), Nguyễn Bá Thạch (SN1993, Nhơn Hòa, An Nhơn), Trần NGuyên Văn (SN 1991, Phước Thành, Tuy Phước), Nguyễn Công Nguyện (SN 1990, Cát Minh, Phù Cát) và Phạm Đình Tất (SN 1995, Nhơn Hòa, An Nhơn) cùng nhau đi trộm xe máy của người sơ hở.

Cả 7 đối tượng đã thực hiện tổng 25 vụ trộm xe mô tô trị giá 478.160.000 đồng và 23.500.000 đồng tài sản trong cốp xe, tổng 501.660.000 đồng bán lấy tiền tiêu xài.

Trong 7 đối tượng bị truy tố thì có tới 6 đối tượng từng có 1-2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; 1 đối tượng dưới 18 tuổi. Tất cả đều xuất thân từ các làng quê nghèo, bỏ học sinh thói ăn chơi đua đòi và không được gia đình quản thúc chặt chẽ.

Các đối tượng nhắm vào các loại xe mới, đẹp và có giá trị hàng chục triệu đồng để trộm, nhưng khi gửi vào tận TP Hồ Chí Minh cho Tuyết tiêu thụ thì chỉ bán với giá mỗi chiếc từ 3-5 triệu đồng.

Căn cứ vào số vụ trộm xe mô tô và tổng tài sản vụ trộm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt các bị cáoPhan Ngọc Đức, Đặng Hoài Phong mỗi người 11 năm tù và Đinh Phước Thạch 10 năm tù về tội “trộm cắp tài sản” theo khoản 3, điều 138 của Bộ luật hình sự. Nguyễn bá Thạch 6 năm tù, Trần nguyên Văn 5 năm tù, Nguyễn Công Nguyện 4 năm tù và Phan Đình tất 30 tháng về tội “trộm cắp tài sản” tại khoản 2, Điều 138 bộ luật hình sự. Buộc 7 bị cáo phải bồi thường cho các nạn nhân số tiền trên 500 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.