Biến xe khách thành sới bạc di động

Biến xe khách thành sới bạc di động
Thống dỡ bỏ toàn bộ ghế của xe khách 45 chỗ và biến thành sới bạc di động. Để bảo vệ con bạc, anh ta còn trang bị súng đạn trên chiếc xe đặc biệt này.

Biến xe khách thành sới bạc di động

Chân dung 'trùm' cờ bạc không ngai miền Bắc
> Tiết lộ những con bạc 'khủng' trong sới bạc lớn nhất miền Bắc vừa bị phá

Thống dỡ bỏ toàn bộ ghế của xe khách 45 chỗ và biến thành sới bạc di động. Để bảo vệ con bạc, anh ta còn trang bị súng đạn trên chiếc xe đặc biệt này.

Chiếc xe khách bị biến thành sới bạc di động
Chiếc xe khách bị biến thành sới bạc di động. Ảnh: Văn Hùng
 

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Lê Anh Thống (32 tuổi), trú tại phường Bắc Hà cùng 10 đồng phạm khác trú tại Hà Tĩnh và Nghệ An để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Chiều 25/12, tại xã Hà Linh huyện Hương Khê, hàng chục cảnh sát bao vây chiếc xe khách 45 chỗ màu xanh đang đậu ở khu vực xóm vắng. Trên chiếc xe này, Thống cùng 11 con bạc bị bắt quả tang đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Hơn 100 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 1 gói nhỏ có chất bột màu trắng nghi là ma túy cùng 2 khẩu súng và 10 viên đạn bị cảnh sát tịch thu tại chỗ.

Súng đạn và tang vật của các con bạc bị cảnh sát tịch thu
Súng đạn và tang vật của các con bạc bị cảnh sát tịch thu. Ảnh: Văn Hùng
 

Thống khai nhận đã mua ôtô 45 chỗ tháo hết ghế ngồi bên trong để biến thành một sới bạc di động. Sòng bạc này cung cấp lương thực, có lực lượng bảo vệ và người cho vay tiền khi con bạc cháy túi.

Cảnh sát cho biết, sới bạc di động này thường xuyên thay đổi địa bàn, thỉnh thoảng lại đi đến các vùng rừng núi hoang vắng để hoạt động. Phía ngoài xe có viết chữ "Nhận hợp đồng tham quan du lịch" khiến cho nhiều người nhầm tưởng đây là xe du lịch.

Theo Nguyên Khoa
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.