Giết người vì đâm... nhầm

Giết người vì đâm... nhầm
TPO - Xem đám đánh nhau, Ngô Duy Hải (18 tuổi, ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị nhóm học sinh đánh. Người này chạy vào nhà chú lấy dao lao ra đường trả thù và đâm nhầm P.

Ngô Duy Hải vừa bị Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt 14 năm tù giam về tội giết người. Hải được hưởng nhiều tình tiết giảm tội như tự thú, bản thân mắc bệnh tâm thần, gia cảnh éo le...

Trưa 7-1, Hải đến nhà bà nội (cùng huyện) chơi. Gặp đám đánh nhau, Hải hiếu kì chạy ra xem. Một nhóm học sinh đi ngang qua “nói đểu” mấy câu, Hải liền vặc lại và bị nhóm này quây đánh...

Hải chạy thẳng vào nhà chú gần đó, xuống bếp vơ ba con dao rồi chạy ra đường, trả thù. Hải không tìm thấy nhóm học sinh vừa đánh mình, thì ngay lúc đó cháu Nguyễn Bùi P. (học sinh) đạp xe ngang qua.

Tưởng cháu P. cùng nhóm vừa nãy, Hải đâm cháu P. Nạn nhân tử vong sau đó ít phút. Gây án xong, Hải về nhà kể lại sự việc với gia đình rồi đến cơ quan công an tự thú.

Hải sinh trong gia đình có hoàn cảnh rất éo le. Bố chết, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Nhà rất nghèo.

Không nuôi được con, mẹ Hải buộc phải đưa em trai Hải vào làng trẻ mồ côi sống. Bản thân Hải bị bệnh động kinh bẩm sinh, thỉnh thoảng lên cơn khùng...

Theo kết quả giám định pháp y tâm thần, Hải mắc bệnh tâm thần động kinh làm giảm khả năng nhận thức hành vi...

Theo Viết
MỚI - NÓNG