141 thu 23 súng, hàng trăm hung khí, áo giáp

141 thu 23 súng, hàng trăm hung khí, áo giáp
TP - Trong 3 tháng cuối năm 2012, 15 tổ công tác 141 đã thu giữ 23 súng các loại, gần 300 gram ma túy, cùng hằng trăm hung khí, áo giáp… của các đối tượng tham gia giao thông. Hơn 546 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự được chuyển CQĐT xử lý.

> Đóng giả 141 để cưỡng đoạt tài sản
> Giả danh ‘141’ trấn lột người đi đường
> 141 TP Hồ Chí Minh những ngày đầu tấn công tội phạm

Thông tin trên được công bố tại hội nghị sơ kết 3 tháng (từ 19-9 đến 19-12-2012) triển khai 15 tổ công tác 141 và một năm thực hiện kế hoạch 142 về “Tập trung đấu tranh với tội phạm trên các tuyến vận tải hành khách công cộng” của Công an Hà Nội diễn ra sáng 2-1.

Cũng trong khoảng thời gian trên, lực lượng liên quân 141 còn kiểm tra, xử lý hơn 9.340 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ 6.467 phương tiện, gần 2.000 bộ giấy tờ, phạt hành chính gần 7,5 tỷ đồng; phát hiện 27 vụ vận chuyển hàng lậu, động vật hoang dã trái phép.

20 nữ CSGT xuống phố

Bắt đầu từ 3-1, Phòng CSGT Công an Hà Nội sẽ tung gần 20 nữ CSGT xuống phố, làm nhiệm vụ điều khiển giao thông, phân làn vào giờ cao điểm tại các nút giao thông trọng điểm và một số cửa ngõ vào trung tâm thành phố.

Theo Công an Hà Nội, việc tiếp tục duy trì 5 tổ ban đầu và thành lập thêm 10 tổ công tác 141 đã góp phần răn đe, trấn áp, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn TP.

Các vụ cướp, cướp giật và tình trạng chống người thi hành công vụ, nhất là chống đối lại lực lượng CSGT giảm rõ rệt.

Cụ thể, số vụ trọng án trong năm 2012 giảm 17,6% so với năm 2011; các vụ ngang nhiên đâm, chém nhau và các vụ cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ giảm4,3 % so với năm trước.

Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Hà Nội cho biết, sau một năm thực hiện kế hoạch 142, các tổ công tác đã bắt giữ và xử lý 876 đối tượng cò mồi, dẫn dắt, ép khách, móc túi; thu giữ 73 triệu đồng, 94 ĐTDĐ, 4 máy tính xách tay, một súng hơi, 3 máy ảnh, 11 thẻ ATM, 2 giấy phép lái xe...

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm soát hành chính, Công an Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc các bến xe đề nghị đình chỉ hoạt động của 32 xe khách vi phạm các quy định vận chuyển hành khách.

Bên cạnh việc ghi nhận những thành tích của các tổ công tác 141, 142, đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu các lực lượng tiếp tục chủ động nắm tình hình, phát hiện để phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ, có hiệu quả với các loại tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các địa bàn mục tiêu trọng điểm; bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG