Bắt khẩn cấp băng cướp xe của CSGT

Bốn tên cướp manh động: Quy, Tuấn, Cường, Nhanh tại cơ quan công an
Bốn tên cướp manh động: Quy, Tuấn, Cường, Nhanh tại cơ quan công an
TPO - Trưa nay (10-1), Trung tá Trịnh Văn Sâm – Đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9, TPHCM ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng cướp xe SH của một CSGT.

> Cảnh sát giao thông bị cướp xe SH

Bốn tên cướp manh động: Quy, Tuấn, Cường, Nhanh tại cơ quan công an
Bốn tên cướp manh động: Quy, Tuấn, Cường, Nhanh tại cơ quan công an.

Cầm đầu băng cướp được xác định là Lê Minh Tuấn (tự Sang, 28 tuổi, nguyên quán Tiền Giang) cùng ba đối tượng Phạm Văn Quy (tự Rùa, 24 tuổi, nguyên quán Ninh Thuận), Lê Chí Cường (23 tuổi, ở Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Nhanh (23 tuổi, quê Sóc Trăng).

Tại cơ quan công an, băng cướp này khai nhận, khoảng 2h sáng 4-1, trong lúc đi tìm “con mồi”, chúng thấy thiếu úy Nguyễn Thái Sơn - cảnh sát giao thông, Công an quận 2 dừng xe nghe điện thoại trước số nhà 616, xa lộ Hà Nội, phường Phước Long B, quận 9.

Ngay lập tức, chúng lao tới đạp thiếu úy Sơn ngã xuống đường, rồi dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, cướp xe SH màu đỏ, biển số 59X1 – 27887 của thiếu úy Sơn.

Cướp được xe, bốn tên cướp chia nhau bỏ chạy về hai hướng (quận 9 và quận Thủ Đức). Sáng hôm sau, chúng thay biển số xe của anh Sơn bằng biển giả ở Vũng Tàu, rồi đem bán với giá 29 triệu đồng.

Sau sáu ngày truy xét, Công an quận 9 phát hiện băng cướp này đang tụ tập đánh bài trong một quán cà phê trên địa bàn quận, đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bốn tên cướp khai nhận, chúng từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM. Do không có công ăn việc làm, chúng tụ tập, rủ nhau đi cướp xe của phụ nữ và những người hay đi lại vào lúc đường vắng, bán lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án. Băng cướp này đang nằm trong diện nghi vấn gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn quận 9 thời gian gần đây.

Theo Viết
MỚI - NÓNG