Đi hát, cớ sao gây trọng án?

Đi hát, cớ sao gây trọng án?
TP - Ngày 11-1, Công an huyện Đức Trọng đã bắt Trần Văn Hà (21 tuổi, trú tại thôn Quảng Hiệp, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, có tiền án về tội trộm cắp); đồng thời tạm giữ 5 thanh niên trong nhóm của Hà để điều tra làm rõ vụ giết người tại quán karaoke thuộc thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng.

> Bắt hai đối tượng tuổi teen thuê taxi để cướp
> Gây trọng án trong Trung tâm cai nghiện

Chiều hôm trước, Lò Văn Đạt (25 tuổi, ngụ ở tổ 27, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) cùng nhóm bạn khoảng 10 người hát karaoke.

Trong lúc ca hát, nhóm của Đạt cãi nhau với nhóm của Hà rồi xảy ra ẩu đả, đâm chém. Đạt bị đâm 2 nhát, được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong vì bị thương quá nặng. Hà rời khỏi Lâm Đồng và lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai nhưng đã bị bắt sau mười mấy tiếng đồng hồ gây án.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.