Môi giới mại dâm bằng ảnh khỏa thân

5 đối tượng bị tạm giữ (từ trái sang): Lê Văn Toàn, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Tám, Vũ Trung Hiếu và Nguyễn Thị Nhật
5 đối tượng bị tạm giữ (từ trái sang): Lê Văn Toàn, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Tám, Vũ Trung Hiếu và Nguyễn Thị Nhật
TPO - Nhật chỉ nhận "đặt hàng" của khách quen. Nếu khách cần xem “hàng” trước, Nhật sẽ xin nick chat và gửi ảnh khỏa thân của gái bán dâm cho khách.

> Từ gái bán dâm thành 'tú bà lầu xanh'
> Thâm nhập Phố sex show kiểu Thái Lan ở Nam Sài Gòn

5 đối tượng bị tạm giữ (từ trái sang): Lê Văn Toàn, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Tám, Vũ Trung Hiếu và Nguyễn Thị Nhật
Năm đối tượng bị tạm giữ (từ trái sang): Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Tám, Vũ Trung Hiếu và Nguyễn Thị Nhật và Lê Văn Toàn.

Ngày 14-1, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Nhật (SN 1986, ở phường Định Công, quận Hoàng Mai); Nguyễn Thị Tám (SN 1969, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Vũ Trung Hiếu (SN 1992, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân) và Nguyễn Thị Loan (SN 1989, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) để điều tra hành vi môi giới mại dâm; Lê Văn Toàn (SN 1985, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình) về tội chứa mại dâm.

Theo điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định lại trong hoàn cảnh một mình nuôi con nên Nhật cùng người tình là Hiếu nảy sinh ý định kinh doanh mại dâm để kiếm sống.

Ngoài ra, Tám chuyên tìm gái bán dâm ở tỉnh Phú Thọ để giới thiệu với Nhật. Còn Loan có nhiệm vụ nấu cơm, dọn dẹp nơi ở của ba gái bán dâm đồng thời "phục vụ" khách mỗi khi thiếu người.

Theo điều tra, Nhật chỉ nhận "đặt hàng" của khách quen. Khi trao đổi qua điện thoại, ai nói đúng mật khẩu, cô ta mới thông báo giá cả, địa điểm.

Có trong tay ba gái bán dâm, Nhật móc nối với số người quen để chào hàng, giá 400.000 đồng/lượt "tàu nhanh" và 800.000 đồng/đêm.

Để “câu khách”, Nhật dụ các nhân viên chụp ảnh khỏa thân để gửi qua mạng cho họ xem trước.

Khi khách gật đầu, Nhật sẽ gọi điện cho Nguyễn Thị Loan - quản lý, điều "hàng" đến nhà nghỉ Thùy Linh (phường Kim Mã, quận Ba Đình).

Qua kiểm tra sổ sách thu được, Công an phát hiện, có cô gái một ngày phục vụ từ 9 đến 12 lượt khách.

Chiều 10-1, trinh sát Đội CSHS CAQ Ba Đình bất ngờ ập vào phòng 304 và 402 của nhà nghỉ này, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Trong đó, Loan bị cảnh sát bắt quả tang đang bán dâm. Ngày 11 đến 12-1, Nhật, Tám, Toàn và Hiếu lần lượt bị bắt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG