Giải cứu phụ nữ bị bắt làm con tin tại nhà nghỉ

Giải cứu phụ nữ bị bắt làm con tin tại nhà nghỉ
Vì bị Nghĩa đòi nợ ráo riết và thường xuyên đe dọa nên chị Điệp đã sang nhà người thân tá túc, nhưng đến tháng 6/2012, chị bị "đàn em" của Nghĩa bắt và nhốt lại. Sau đó, chị trốn thoát nhưng cũng không dám về nhà. Ngày 10/1/2013, chị Điệp bị những kẻ côn đồ bắt lại khi đang ở trong một quán cà phê…

Giải cứu phụ nữ bị bắt làm con tin tại nhà nghỉ

> Bố bóp chết con thơ rồi tự sát

> Người đàn ông chết do nghịch súng ám sát

 

Vì bị Nghĩa đòi nợ ráo riết và thường xuyên đe dọa nên chị Điệp đã sang nhà người thân tá túc, nhưng đến tháng 6/2012, chị bị "đàn em" của Nghĩa bắt và nhốt lại. Sau đó, chị trốn thoát nhưng cũng không dám về nhà. Ngày 10/1/2013, chị Điệp bị những kẻ côn đồ bắt lại khi đang ở trong một quán cà phê…

Bùi Duy Mạnh và Phạm Minh Chí
Bùi Duy Mạnh và Phạm Minh Chí.

Ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng là Phạm Minh Chí, 18 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội và Bùi Duy Mạnh, 17 tuổi, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, "sếp" của Chí và Mạnh tên là Thạch Thế Nghĩa, 31 tuổi và anh trai là Thạch Anh Quân, 37 tuổi, làm nghề cầm đồ, cho vay lãi, có cửa hàng ở phố Hàng Đậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trước đó, Nghĩa có cho chị Điệp vay một khoản tiền.

Khi đến hạn, chị Điệp không có khả năng hoàn trả và xin Nghĩa hoãn nợ. Sau đó, Nghĩa tiếp tục đòi nhiều lần nhưng chị Điệp vẫn chưa có khả năng trả. Vì bị Nghĩa đòi ráo riết và thường xuyên đe dọa nên chị Điệp đã sang nhà người thân tá túc, nhưng đến tháng 6/2012, chị bị "đàn em" của Nghĩa bắt và nhốt lại. Sau đó, chị trốn thoát nhưng cũng không dám về nhà.

Đến khoảng 17h ngày 10/1/2013, khi chị Điệp đang ở quán cafe tại số 67 Giang Văn Minh, phường Cống Vị, quận Ba Đình thì bị bạn của Nghĩa là Tùng, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm phát hiện. Tùng chặn chị Điệp lại đồng thời gọi điện cho Nghĩa và Quân đến. Khoảng 5 phút sau, Nghĩa một mình đi xe Honda Spacy đến quán cafe. Tại đây, Nghĩa lao vào đánh đấm và chửi bới chị Điệp.

Lát sau, Quân điều khiển xe ôtô hiệu Posche BKS: 29A-12556 chở theo Bùi Duy Mạnh và một đối tượng tên Sơn, 38 tuổi, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến quán cafe. Quân ép chị Điệp lên xe ôtô để nói chuyện nợ nần rồi "áp giải" chị Điệp về cửa hàng cầm đồ ở phố Hàng Đậu.

Khi Mạnh, Tùng đưa chị Điệp về đến cửa hàng, chúng gọi thêm một số "anh em" khác gồm Phạm Minh Chí, Sáng và Hùng đến để "xử lý". Tại đây, các đối tượng đe dọa và đánh chị Điệp, ép phải gọi điện cho gia đình đến trả nợ, chuộc người.

Trong lúc chờ gia đình nạn nhân đến chuộc, Nghĩa yêu cầu "đàn em" chị Điệp vào nhà nghỉ thuê phòng và trông giữ chị tại đây. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Chí và Mạnh đưa chị Điệp lên xe taxi đến nhà nghỉ Thảo Nguyên, ở đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Sau đó, Chí thu lại máy điện thoại của chị Điệp để chị không thể gọi cứu trợ.

Khi đến nhà nghỉ Thảo Nguyên, Mạnh thuê hai phòng là 201 và 202. Chúng đưa chị Điệp vào phòng 201, rồi chốt cửa ngoài. Còn Chí và Mạnh sang nghỉ ở phòng 202. Đến khoảng 13h ngày 11/1/2013, khi Mạnh và Chí vẫn đang canh giữ chị Điệp trong nhà nghỉ thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện bắt quả tang, giải cứu bị hại.

Được biết, Chí và Mạnh là hai đối tượng thường xuyên đi đòi nợ thuê, đặc biệt là đòi nợ thuê cho các cửa hàng cho vay lãi. Đối tượng Phạm Minh Chí đã từng có hai tiền sự về ma túy. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan

Theo Phương Thủy
Công An Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG