Nổ kinh hoàng: 5 người thương vong, 10 nhà nứt toác

Vụ nổ khiến ngôi nhà làm bánh của ông Toàn bị san phẳng
Vụ nổ khiến ngôi nhà làm bánh của ông Toàn bị san phẳng
TPO - Sau tiếng nổ kinh hoàng như bom của chiếc nồi áp suất tại cơ sở làm bánh tráng ở xã Vạn Bình (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) 1 người chết, 4 người khác bị thương, 10 ngôi nhà nứt toác.

> Danh tính nạn nhân vụ sập nhà thờ
> Kinh hoàng vụ sập nhà thờ gần 50 người thương vong
> Sập tường nhà bốn tầng, hai người thoát chết

Vụ nổ khiến ngôi nhà làm bánh của ông Toàn bị san phẳng
Vụ nổ khiến ngôi nhà làm bánh của ông Toàn bị san phẳng, những ngôi nhà khác bên cạnh bị nứt toác. Ảnh: An ninh thủ đô

Khoảng 8h ngày 17-1, tại thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh xảy ra vụ nổ nồi hơi bình áp xuất của cơ sở sản xuất bánh tráng do anh Nguyễn Đình Toàn (SN 1966, thường trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) làm chủ kinh doanh.

Vụ nổ khiến 10 nhà dân bị vỡ ngói, nứt tường; một người chết tại chỗ là anh Nguyễn Đình Toàn và bốn người bị thương nặng là Nguyễn Thị Thu Thuỷ (sinh năm 1975), Trương Thị Bích Tâm (sinh năm 1973), Phan Anh Quốc (sinh năm 1984), Võ Văn Hùng (sinh năm 1947) cùng trú tại thôn.

Hiện những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vạn Ninh

Công an huyện Vạn Ninh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đang xác định nguyên nhân gây nổ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG