Đột nhập khách sạn, chém chủ, cướp tài sản

Đột nhập khách sạn, chém chủ, cướp tài sản
Biết chủ khách sạn Đ.A (khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có tiền và tài sản giá trị, sau khi bị cho thôi việc, Lưu Như Ngọc (SN 1990) quay lại cướp tài sản, sau khi chém ông chủ cũ..

> Đặc nhiệm nổ súng, cùng dân bắt cướp
> Truy bắt kẻ cướp gương ôtô giữa Sài Gòn

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án.

Ngày 20-1, Cơ quan điều tra, Côgn an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Như Ngọc và Lưu Xuân Hoàng (SN 1988), cùng hộ khẩu thường trú ở xã Đông Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, về hành vi “Cướp tài sản” và “Không tố giác tội phạm”.

Do từng làm nhân viên bảo vệ của khách sạn Đ.A - mới bị cho nghỉ việc - nên khi bị “áp lực” cần tiền chi tiêu và trả nợ, Ngọc nghĩ ngay đến việc quay lại khách sạn này cướp tài sản.

Ngày 13-1, y mua hai con dao, một cuộn băng dính, một sợi dây thừng, một mũ len tối màu và đôi găng tay bảo hộ lao động, phục vụ việc gây án.

Khoảng 3h sáng 14-1, Ngọc đột nhập vào khách sạn Đ.A, mò lên phòng anh Quân, chủ khách sạn, chém chủ cũ, sau đó lấy một điện thoại di động Iphone 4S, một Ipad, một máy tính xách tay và máy tính bảng hiệu Asus.

Những đồ dùng bị đối tượng lấy
Những đồ dùng bị đối tượng lấy .

Sau khi gây án, Ngọc giấu tài sản ở bãi đất trống gần khách sạn, rồi đi xe bus về nhà trọ ở đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, nói lại sự việc với bạn trọ Lưu Xuân Hoàng.

Chiều 16-1, Ngọc quay lại vị trí giấu tài sản, lấy "hàng" rồi rủ Hoàng mang bán chiếc Iphone 4 được 2,4 triệu đồng. Ngọc trả tiền thuê trọ hết 900.000, còn lại Ngọc ăn tiêu hết.

Qua truy xét, tối 18-1, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội bắt được Lưu Xuân Hoàng. Hơn một tiếng sau, Lưu Như Ngọc cũng bị bắt tại nhà trọ.

Cơ quan công an thu giữ chiếc Ipad, máy tính xách tay và máy tính bảng; tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Theo An Ninh Thủ Đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG