Hàng trăm cảnh sát truy quét tội phạm ngoại thành Sài Gòn

Lực lượng công an chốt chặn tại các tuyến đường nóng cửa ngõ ngoại thành
Lực lượng công an chốt chặn tại các tuyến đường nóng cửa ngõ ngoại thành
TPO - Rạng sáng nay (23-1) hàng trăm chiến sĩ CSGT (Đội Rạch Chiếc) CSCĐ, hình sự đặc nhiệm công an Q.9, Thủ Đức… TP.HCM tổ chức ra quân truy quét tội phạm khu vực ngoại thành.

> Điều 600 cảnh sát cơ động vào TPHCM bắt cướp
> Căng mình trấn áp tội phạm cuối năm
> Tuần tra đêm cùng cảnh sát Sài Gòn

Lực lượng công an chốt chặn tại các tuyến đường nóng cửa ngõ ngoại thành
Lực lượng công an chốt chặn tại các tuyến đường nóng cửa ngõ ngoại thành. Ảnh: Oanh Nguyễn

Thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm trong khu vực nội thành nên các đối tượng trộm cướp có dấu hiệu dạt ra ngoại thành lộng hành, nạn cướp giật gia tăng.

Để xóa các điểm nóng này, lực lượng cảnh sát ra quân chốt chặn những tuyến đường huyết mạch nối liền 3 tỉnh là ngã tư MK, ngã tư Bình Thái và ngã ba Đại học Nông Lâm, tuyến quốc lộ 1 A, Xa lộ Hà Nội, từ TP.HCM đi các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Kiều nữ chơi đêm cũng bị kiểm tra giấy tờ
Kiều nữ chơi đêm cũng bị kiểm tra giấy tờ. Ảnh: Oanh Nguyễn

Rạng sáng 23-1 lực lượng cảnh sát chốt chặn tại ngã tư MK (giao giữa quận 9 và Thủ Đức) phát hiện chiếc xe máy biển số 47F – 2079 " tống" 3. Kiểm tra trong ba lô thì phát hiện 1 thanh mã tấu dài 70 cm. Ngay lập tức 3 đối tượng được đưa về công an phường lấy lời khai là Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Phương Nam, Lê Trí Tài. Cả 3 mới18 tuổi và đều là sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM.

Tại chốt ngã ba trường đại học Nông Lâm thì phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy hướng từ trường làng đại học về cầu vượt Sóng Thần. Kiểm tra trong cốp xe của đối tượng lực lượng cảnh sát đã thu giữ 1 con dao bấm và đo nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Ba sinh viên cùng thanh mã tấu giấu trong ba lô
Ba sinh viên cùng thanh mã tấu giấu trong ba lô. Ảnh: Oanh Nguyễn

Theo chỉ đạo của Bộ Công an 600 CSCĐ thuộc Bộ được chi viện cho công an TP.HCM bắt đầu hoạt động rải khắp các tuyến đường từ nội thành, phủ kín chốt chặn khu vực ngoại thành để trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho người dân thành phố đón Tết Nguyên Đán đang tới gần.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.