Đại gia Thái Nguyên chết bất thường trong khách sạn

Nhiều người dân tò mò tập trung gần khu vực khách sạn nơi ông Bình được phát hiện tử vong
Nhiều người dân tò mò tập trung gần khu vực khách sạn nơi ông Bình được phát hiện tử vong
Chiều 27-1, một nguồn tin cho biết, ông Vũ Dương Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình bị phát hiện chết trong khách sạn ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Nhiều người dân tò mò tập trung gần khu vực khách sạn nơi ông Bình được phát hiện tử vong
Nhiều người dân tò mò tập trung gần khu vực khách sạn nơi ông Bình được phát hiện tử vong.

Ông Bình được xác định chết tại phòng nghỉ trên tầng 5 của khách sạn Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) trong tình trạng cởi trần.

Trước đó, từ ngày 26-1, ông Bình vào nghỉ tại đây nhưng không ra ngoài.

Lễ tân khách sạn nhiều lần gọi lên phòng nhưng không có ai nghe máy. Đến chiều 27-1, lễ tân lên phòng kiểm tra thì phát hiện ông Bình đã chết và báo công an.

Theo nhiều nguồn tin, ông Bình tử vong do bị đâm vào ngực, trong phòng có một số vết máu ở rèm cửa. Tại khu vực nhà tắm nơi ông Bình nằm chết cũng phát hiện nhiều vết máu.

Ngay trong chiều nay, công an tỉnh Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Công ty cổ phần tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình hiện là doanh nghiệp lớn nhất nhì tỉnh Thái Nguyên, nhiều năm liên tiếp lọt vào Giải thưởng Top 100 thương hiệu mạnh Sao vàng đất Việt.

Theo Thái Uyên
Thanh niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.